Vào ngày 12-6, Bệnh viện Trung ương Huế nhận thông tin khẩn từ Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người có một trường hợp hiến tạng từ người chết não tại TPHCM.

Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế triệu tập cuộc họp khẩn cấp trong đêm, huy động ê-kíp bác sĩ nhanh chóng lên đường vào TPHCM để phối hợp với Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện lấy tim, gan và giác mạc.
Ngay trong đêm 13-6, các kíp phẫu thuật của Bệnh viện Trung ương Huế đã khẩn trương thực hiện các ca ghép mô, tạng để giành lại sự sống cho bệnh nhân N.V.Q đang trong tình trạng nguy kịch.
Bệnh nhân N.V.Q mắc bệnh cơ tim giãn giai đoạn cuối, với chức năng thất trái rất thấp (LVEF chỉ 17–21%), đã nhiều lần ngưng tim và đứng trước nguy cơ tử vong cao.
Ca ghép được thực hiện trong điều kiện vô cùng khẩn cấp, với tổng thời gian thiếu máu lạnh là 5 giờ 30 phút, 66 phút hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO) và sử dụng ba loại thuốc trợ tim liều trung bình.
Vào lúc 0 giờ 35 phút ngày 14-6, trái tim người chết não hiến tặng đã đập trở lại trong lồng ngực bệnh nhân N.V.Q, khởi đầu cho một sự sống mới được hồi sinh từ nghĩa cử thiêng liêng của người hiến và nỗ lực cao nhất từ các y bác sĩ.