Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng được giảm 1 năm tù

Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng được hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội ghi nhận 1 số tình tiết giảm nhẹ mới, nên giảm 1 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi".

Trưa 16-5, sau 2 ngày xét xử phúc thẩm, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên án các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án xảy ra tại tỉnh Thái Bình.

Theo bản án, bị cáo Lưu Bình Nhưỡng (cựu Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) được ghi nhận 1 số tình tiết giảm nhẹ mới, nên giảm 1 năm tù ở tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi", xuống còn 9 năm tù (án sơ thẩm 10 năm tù).

Tuy nhiên, ở hành vi "Cưỡng đoạt tài sản", tòa phúc thẩm giữ nguyên mức án 3 năm tù vì số tiền cưỡng đoạt lớn, không có căn cứ giảm nhẹ. Như vậy, bị cáo Lưu Bình Nhưỡng phải chịu hình phạt chung là 12 năm tù về 2 tội danh trên.

nuuong-1736250156658-17367434960.jpg
Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng được tòa phúc thẩm giảm 1 năm tù

Trong phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê Thanh Vân (cựu đại biểu Quốc hội, ủy viên thường trực Ủy ban Ngân sách Quốc hội) và Nguyễn Văn Vương (cựu chuyên viên Vụ Pháp luật, Văn phòng Chủ tịch nước) đều không được tòa chấp nhận do không có căn cứ. Tòa cấp phúc thẩm giữ nguyên mức án sơ thẩm của hai bị cáo lần lượt 7 năm đối với bị cáo Vân và 14 năm tù đối với bị cáo Vương cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Trước đó, nói lời sau cùng, bị cáo Lưu Bình Nhưỡng cho biết, thực sự ăn năn hối cải. Trước đó, trong phần tự bào chữa, bị cáo Lê Thanh Vân nói trong hơn 1 giờ đồng hồ, tiếp tục khẳng định mình vô tư khách quan khi giúp cử tri, không nhằm mục đích hưởng lợi.

Tại phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội công bố bản luận tội và đề nghị mức án với 3 bị cáo. Viện kiểm sát nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Lưu Bình Nhưỡng là đặc biệt nghiêm trọng. Mức án 13 năm tù mà tòa án cấp sơ thẩm tuyên đối với 2 tội danh "Cưỡng đoạt tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" được đánh giá là phù hợp, đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình xét xử.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nhưỡng đã cung cấp thêm các tài liệu mới như bị cáo được vợ nộp bổ sung 29 triệu đồng khắc phục hậu quả. Cùng với đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre có văn bản xác nhận trong thời gian công tác, bị cáo Nhưỡng đã vận động được 18 tỷ đồng cho hoạt động thiện nguyện... Do đó viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử xem xét chấp nhận một phần kháng cáo, đề nghị giảm 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù cho cả 2 tội danh trên.

Tin cùng chuyên mục