Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Thu nhập tăng thêm phải gắn với hiệu quả làm việc

Sáng mùng 1 Tết Kỷ Hợi 2019 (ngày 5-2), đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy TPHCM đã đến thăm và chúc tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân quận 5, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thăm chúc tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân quận 5. Ảnh: VIỆT DŨNG
 

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo quận 5 cho biết, năm 2018, quận 5 thu ngân sách đạt gần 2.380 tỷ đồng (đạt 100,28%) so với kế hoạch; có 672 doanh nghiệp được thành lập mới; quận đẩy mạnh việc quảng bá hỗ trợ phát triển các phố chuyên doanh đông y, thời trang, vàng bạc đá trang sức…; chỉnh trang đô thị, cải tạo công viên; hoàn thành sửa chữa 22 chung cư trên địa bàn; hoàn thành chỉ tiêu không còn hộ cận nghèo có thu nhập dưới 28 triệu đồng/người/năm và các chiều thiếu hụt dưới 40 điểm theo tiêu chuẩn thành phố trước 2 năm.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Thu nhập tăng thêm phải gắn với hiệu quả làm việc ảnh 2 Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thăm và chúc tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân quận 5. Ảnh: CAO THĂNG
Vui mừng trước những thành tựu đạt được của quận 5, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân quận 5 cần thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, từng phường phải trả lời được tỷ lệ hài lòng của người dân. Bởi sự hài lòng của người dân, chính là cơ sở để chi trả thu nhập tăng thêm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, quận 5 tiếp tục đoàn kết, gắn bó với đồng bào người Hoa để sự đa dạng văn hoá là nét đặc thù và phát triển.  

* Đến thăm chúc tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân quận Bình Tân, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của quận trong năm 2018, trong đó thu ngân sách nhà nước đạt 3.043 tỷ đồng; giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội…

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Thu nhập tăng thêm phải gắn với hiệu quả làm việc ảnh 3 Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thăm chúc tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân quận Bình Tân. Ảnh: CAO THĂNG
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu quận Bình Tân tăng cường phối hợp và cam kết xây dựng thực hiện quy trình và giải pháp kịp thời ngăn chặn từ xa về tình huống gây rối trật tự. Tăng cường đối thoại định kỳ và lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân thường xuyên hơn, gắn với đó là trả thu nhập tăng thêm. Khẳng định chỗ nào không trả lời được tỷ lệ hài lòng của nhân dân thì không có cơ sở để chi trả thu nhập tăng thêm.

Năm 2019, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân mong rằng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân quận Bình Tân cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm, phát huy thành tựu, chủ động, sáng tạo cùng thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tăng tốc về phát triển kinh tế, tăng tốc về chỉnh trang đô thị và tăng tốc về giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn quận. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy sáng tạo, triển khai, vận động nhân dân không xả rác nơi công cộng và xuống kênh rạch...

* Sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm và chúc tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Bình Chánh.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm và chúc tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Bình Chánh. Ảnh: CAO THĂNG
Theo Bí thư Huyện ủy Bình Chánh Nguyễn Văn Phụng, công tác chăm lo Tết Kỷ Hợi 2019, huyện đã tổ chức Hội Xuân với chủ đề “Bình Chánh vào xuân” với nhiều hoạt động triển lãm, trò chơi vận động, dân gian, biểu diễn nghệ thuật…Hoạt động chăm lo tết cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo và các đối tượng xã hội với 55.971 phần quà, với tổng số tiền hơn 35 tỷ đồng.

Ngoài ra, huyện đã hỗ trợ chăm lo tết cho cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, xã, thị trấn, cán bộ công chức thuộc ngành dọc quản lý với 4.122 suất, tổng số tiền gần 5,8 tỷ đồng.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những thành quả của huyện trong năm qua, trong đó, các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đều đạt, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Đồng chí yêu cầu huyện Bình Chánh cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; các xã, thị trấn cần ghi nhận sự hài lòng của người dân để làm cơ sở đánh giá thu nhập tăng thêm. Bên cạnh đó, cần nhận ý kiến người dân bằng trực tuyến.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc huyện Bình Chánh giữ vững truyền thống quê hương cách mạng, hòa hợp chủ trương của TP để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Tin cùng chuyên mục