Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Quận Bình Tân phát triển đô thị theo hướng hiện đại, đa trung tâm

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nêu rõ, quận Bình Tân chú trọng khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và thế mạnh nhằm phát triển đô thị theo hướng hiện đại, đa trung tâm, gắn với mô hình đô thị xanh, đô thị thông minh. Cùng với đó, quận đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, cải tạo các khu nhà trọ, nhà ở ven kênh rạch.

Ngày 3-12, Quận ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Tân (TPHCM) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển quận Bình Tân (2003-2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Đến dự có các đồng chí: Trương Hoà Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công thương.

img-f931c461e2a2a8875ddfc3ac8adacb06-v-3562.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo dự lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM: Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Lê Thanh Liêm, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM. Dự còn có đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo, lãnh đạo TPHCM và quận Bình Tân, huyện Bình Chánh qua các thời kỳ.

20 năm tiến bộ vượt bậc

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên biểu dương những thành tựu, kết quả to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bình Tân qua các nhiệm kỳ đã đạt được trong 20 năm thành lập và phát triển.

img-a352ec4b3b9b1e80e228979f980b6cbb-v-2594.jpg
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Huân chương Lao động hạng Nhì đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bình Tân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Nên điểm lại những thành tựu, kết quả nổi bật của quận Bình Tân qua 20 năm thành lập, phát triển, góp phần vào thành tựu chung của TPHCM.

“20 năm qua, quận Bình Tân đã có sự phát triển tiến bộ vượt bậc, là nơi có nhiều tiềm năng lớn, đã sớm trở thành đô thị trẻ, nhiều triển vọng của vùng đô thị phát triển năng động, toàn diện, hiện đại và nghĩa tình”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhận xét.

img-4963da91ae03ae1dce0a3100be8bfc6a-v-6320.jpg
Nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các tập thể. Ảnh: VIỆT DŨNG

Qua 4 nhiệm kỳ, Đảng bộ quận Bình Tân đã nhận thức đúng yêu cầu phát triển văn hóa, giáo dục, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân, huy động các nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo bền vững. Quận luôn quan tâm công tác an sinh, bảo trợ xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy TPHCM cũng chỉ ra những hạn chế cần phải nỗ lực tiếp tục vượt qua trước yêu cầu của đất nước nói chung, của TPHCM và của quận Bình Tân.

img-a0515947373ad5e8e0059272deb45e9e-v-3382.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê và Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Lê Thanh Liêm trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí lưu ý, trong 20 năm qua, quận Bình Tân chủ yếu phát triển theo chiều rộng, thu hút đầu tư dự án phát triển công nghiệp dịch vụ nên giá trị gia tăng chưa cao, thâm dụng tài nguyên lao động lớn. “Bây giờ đã đến lúc quận cần phải đổi mới mạnh mẽ và định hình trở lại để phát triển theo chiều sâu”, Bí thư Thành ủy TPHCM gợi mở định hướng.

Hiện nay, TPHCM đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98 của Quốc hội. Bí thư Thành ủy TPHCM phân tích, một trong những phương hướng lớn là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường tính tự lực, tự chủ, năng động sáng tạo của các địa phương trong khai thác cơ chế đặc thù, huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển.

Quận Bình Tân với lợi thế về vị trí địa lý, có đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân và lực lượng lao động dồi dào. Vì vậy, quận cần nắm bắt cơ hội, tận dụng thời cơ, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững.

img-cc81376a9364e82a99d900a3bdc50eee-v-1388.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan tặng Cờ truyền thống đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bình Tân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Quận cũng cần tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch với tư duy theo tinh thần đổi mới tầm nhìn dài hạn, kiến tạo những vấn đề phù hợp với địa phương. Trong đó quận Bình Tân đã chủ động nghiên cứu và kiến nghị với TPHCM thông qua đề án quy hoạch phát triển quận Bình Tân đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Nâng cao chất lượng sống của người dân

Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý, quận chú trọng khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và thế mạnh của quận, cửa ngõ phía Tây của thành phố, nhằm phát triển đô thị theo hướng hiện đại, đa trung tâm, gắn với mô hình đô thị xanh, đô thị thông minh. Đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, cải tạo các khu nhà trọ, nhà ở ven kênh rạch.

img-a6077d9ad1f99fe27effc3890fa1e2ed-v-8999.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Song song với phát triển kinh tế, Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý, quận Bình Tân cần quan tâm xây dựng và phát triển văn hóa xã hội, tiếp tục thực hiện chiến lược về xã hội chung của thành phố. Trong đó tập trung hoàn thành đề án xây dựng trường, lớp gắn với đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, bảo đảm đạt chỉ tiêu theo quy định là 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học.

Đồng thời, phải đảm bảo nâng cao chất lượng sống của người dân trên địa bàn. Tập trung triển khai đồng bộ các chính sách để đào tạo nghề, giải quyết việc làm, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Trong đó, quận phải tiếp tục cải tạo lại các khu nhà trọ, chuẩn bị xây mới một số khu nhà trọ nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân.

img-01ea9f4ce916764d1c5bcd2493b6efa9-v-4531.jpg
Đại biểu dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển quận Bình Tân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Quận Bình Tân tiếp tục giải quyết việc làm, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững theo kế hoạch; thực hiện tốt chính sách người có công, gia đình chính sách, làm thế nào để tăng thêm những cơ sở vật chất đảm bảo cho người dân. Quận quan tâm xây dựng đội ngũ công nhân, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt, giáo dục chính trị cho công nhân.

img-82b8aa9be1e1e01195b3abbb53ceb6a7-v-2320.jpg
Đại biểu dự buổi lễ kỉ niệm 20 năm thành lập và phát triển quận Bình Tân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, tập trung lãnh đạo làm tốt công tác sắp xếp lại khu phố, đi đôi với nâng cao hiệu quả công tác nắm dân, quản lý địa bàn, hết sức chú trọng công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân.

Dịp này, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bình Tân; Văn phòng Quận ủy quận Bình Tân, Liên đoàn Lao động quận Bình Tân và Trường Mầm non Hoa Hồng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Bình Tân và Trường Mầm non Hương Sen đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Chủ tịch UBND TPHCM cũng tặng Cờ truyền thống đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bình Tân.

Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp cho biết, thời gian tới thực hiện những định hướng phát triển trọng tâm và các mục tiêu, giải pháp mang tính đột phá để đưa quận phát triển nhanh, bền vững.

Đó là, quận tiếp tục chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực chuyên môn tốt, có khát vọng phát triển, “đúng vai, thuộc bài”, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm, gắn bó, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Đồng thời tập trung phát triển đồng bộ kinh tế theo định hướng “Thương mại, dịch vụ - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp”

“20 năm – một hành trình khẳng định và vươn lên. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bình Tân với “Khát vọng, vững tin, sáng tạo, phát triển”, quyết tâm xây dựng quận Bình Tân phát triển mạnh mẽ, toàn diện theo hướng hiện đại, văn minh, nghĩa tình, đóng góp ngày càng hiệu quả vào sự phát triển TPHCM”, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục