Bí thư Thành ủy TPHCM thăm, động viên người thân, gia đình nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở quận 10

Trưa 17-2, đoàn lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu trực tiếp đến căn nhà bị cháy (quận 10, TPHCM) để nắm tình hình, thăm hỏi gia đình các nạn nhân và gia đình có nhà bị cháy lan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc

Tại đây, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên ân cần chia sẻ và gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự mất mát to lớn của gia đình các nạn nhân; đồng thời, xem xét, nắm tình hình căn nhà bị cháy và thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Thanh Toàn (41 tuổi), sinh sống kế bên nhà nạn nhân.

z5167353364413-82803d4a5b42d6a479b1ec789736230a-267.jpg
z5167353355276-342af73fcd1d04b51d83e06e3c52f629-8045.jpg
z5167353325086-e39eef876370738b30064f8c6451bd85-7764.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đến căn nhà cháy để nắm tình hình, thăm hỏi gia đình các nạn nhân và gia đình các nhà bị cháy lan. Ảnh: THU HOÀI

Kể lại với đồng chí Nguyễn Văn Nên, ông Nguyễn Thanh Toàn cho biết, khoảng hơn 3 giờ sáng khi nghe có tiếng hô báo cháy, ông mở cửa chạy ra ngoài đã thấy nhà kế bên cháy lên lầu 2 và bùng lửa lan sang nhà mình.

Lúc này, ông chỉ kịp vào lại nhà, đưa vợ cùng 2 con chạy ra ngoài. May mắn, cả gia đình ông gồm 4 người đều thoát nạn.

Theo ông Nguyễn Thanh Toàn, lúc xảy ra cháy, bà con lối xóm hô hoán dập lửa, hỗ trợ gọi 114, Công an phường và cơ quan phòng cháy chữa cháy đến hỗ trợ.

z5167353337068-dcedec736e3619c66e6aa8beced6adfa-5156.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm, động viên gia đình có nhà bị cháy. Ảnh: THU HOÀI

Chia sẻ với Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, ông Toàn cho biết, sự cố cháy xảy ra không ai mong muốn. Ông cũng trình bày nguyện vọng với lãnh đạo TPHCM, lãnh đạo quận, địa phương tạo điều kiện cho gia đình xin giấy phép để xây nhà mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên đã hỗ trợ một phần kinh phí của TPHCM cho gia đình ông Toàn để khắc phục trước một phần sự cố, vượt qua khó khăn trước mắt. Đồng chí cũng chia sẻ với gia đình ông Toàn, đề nghị có khó khăn gì kịp thời báo cáo, địa phương và TPHCM sẽ tạo điều kiện tối đa để gia đình sớm ổn định lại cuộc sống.

Như Báo Sài Gòn Giải Phóng Online đưa tin, khoảng 3 giờ 40 phút cùng ngày, ngọn lửa bùng cháy ở lầu 1 và phòng bếp tầng trệt căn nhà có địa chỉ 623/20/19 Cách Mạng Tháng Tám (khu phố 5, phường 15, quận 10). Ít phút sau, ngọn lửa bùng cháy lây lan sang phần gác và tầng trệt căn nhà số 623/20/21 bên cạnh kèm nhiều khói, khí độc.

Lực lượng chữa cháy ban đầu đã tiếp cận hiện trường, hướng dẫn 7 người thoát khỏi đám cháy an toàn. Trong đó, lực lượng chức năng cứu 3 người ở căn nhà địa chỉ 623/20/19 và 4 người ở căn nhà số 623/20/21.

Đến 4 giờ 23 phút cùng ngày, lực lượng chức năng mới dập tắt hoàn toàn vụ cháy.

Vụ cháy khiến 4 người tử vong gồm: Nguyễn Thị Hồng X. (sinh năm 1978), Lê Thị Hồng T. (sinh năm 1977), Trần Quốc C. (sinh năm 1986) và Lê Hoàng D. (sinh năm 1968). Nhiều tài sản ở 2 căn nhà bị cháy rụi.

Tin cùng chuyên mục