Bí thư Thành ủy TPHCM: TPHCM quan tâm hỗ trợ phụ nữ đang ngày đêm mưu sinh

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, tiếp tục quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của lao động nữ, nhất là lao động nữ phổ thông khi hiện nay doanh nghiệp cắt giảm nhân công. Cùng với đó, đặc biệt quan tâm đến bộ phận phụ nữ đang vất vả ngày đêm mưu sinh.

Ngày 5-5, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị khóa X và Chương trình hành động 31 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; cùng đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phụ nữ đóng góp lớn cho sự phát triển

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên điểm lại những nội dung trọng tâm đã nêu trong nghị quyết cách đây 15 năm để gợi nhớ những việc làm cụ thể hóa đưa nghị quyết vào cuộc sống. TPHCM đã đạt được thành tựu rất lớn, rất quan trọng đóng góp vào trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố suốt 15 năm qua.

Trong đó, TPHCM triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ tham gia ngày càng rộng trên nhiều lĩnh vực, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời, xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu, tài năng nữ trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, văn hóa, khoa học nghệ thuật, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, sáng tạo...

Nhiều cơ chế, chính sách về lao động, việc làm, đào tạo nghề, giảm nghèo bền vững, phúc lợi xã hội có liên quan đến phụ nữ đã được TPHCM ban hành, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Công tác phụ nữ thường xuyên được quan tâm, chăm lo và đạt nhiều kết quả quan trọng trong việc hoạch định, đào tạo phát triển đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý các cấp.

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp của TPHCM không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích phụ nữ; chủ động đề xuất nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát huy vai trò phụ nữ ngày càng đáp ứng nhiều hơn nhu cầu cơ bản, nguyện vọng chính đáng của đông đảo phụ nữ Thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

“Đội ngũ cán bộ hội được đào tạo toàn diện hơn, tinh thần năng động, sáng tạo, nhạy bén, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị xã hội ở các phong trào thi đua yêu nước ngày càng xuất hiện nhiều”, Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá.

Bên cạnh những mặt làm được, đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại cần phải tiếp tục nỗ lực, kiên nhẫn thực hiện; đồng thời rút kinh nghiệm, không tránh né và không làm hình thức.

Xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực nữ

Bí thư Thành ủy TPHCM nhắc lại mục tiêu đã nêu trong Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, để khẳng định sứ mệnh của TPHCM và đề cập đến vai trò quan trọng của phụ nữ và công tác phụ nữ.

Thời gian tới, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu tiếp tục nâng cao vai trò của phụ nữ và công tác phụ nữ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Trong đó chất lượng nguồn nhân lực nữ là một trong những nhân tố quan trọng tạo ra động lực mới trong phát triển bền vững, trong nâng cao chất lượng sống của người dân Thành phố.

Vì vậy, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, quan tâm đến giải pháp chính sách, cơ chế thúc đẩy, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để phụ nữ yên tâm dấn thân, tiếp tục cống hiến. Ngoài ra xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực nữ cho phát triển kinh tế, nhất là kinh tế tri thức, tạo điều kiện cho phụ nữ nâng cao kỹ năng công nghệ, ngoại ngữ để đáp ứng nhu cầu việc làm chất lượng cao, thích ứng với sự chuyển dịch lao động trong thời đại công nghệ.

TPHCM cũng phải nghiêm túc và rà soát lại các mục tiêu bình đẳng giới, đảm bảo các yêu cầu đặt ra một cách thực chất, không hình thức. Đồng thời phấn đấu thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ lao động giản đơn, khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo.

Đồng thời tiếp tục quan tâm đến công tác quy hoạch, phát hiện, tạo nguồn, quy hoạch, bố trí, đào tạo cán bộ nữ tham gia có điều kiện tham gia vào công tác lãnh đạo, quản lý các cấp.

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, các cấp ủy, chính quyền phải có trách nhiệm, bổn phận tạo điều kiện, quan tâm chăm lo cho cấp hội phụ nữ, cán bộ nữ trong công tác phụ nữ. Đồng thời lắng nghe, đối thoại, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc đối với phụ nữ và công tác phụ nữ.

Cùng với đó, các cấp hội phụ nữ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động; đa dạng hóa công tác tập hợp, vận động, tổ chức các hoạt động trong giới nữ thanh niên, nữ trí thức, nữ tôn giáo, nữ dân tộc, trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư,... để khơi dậy được tinh thần, ý chí, nghị lực, khát khao vươn lên, tạo nên những động lực mới cho phụ nữ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 11 và Chương trình hành động 31. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 11 và Chương trình hành động 31. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 11 và Chương trình hành động 31. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 11 và Chương trình hành động 31. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý có giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ, nhất là những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, có những hoàn cảnh đặc biệt dễ bị tổn thương.

Các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đoàn thể... tiếp tục tập trung trung đi sâu, đi sát hơn nữa để lắng nghe, thấu cảm, chia sẻ với phụ nữ, nhất là những người chịu thiệt thòi trong cuộc sống. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, tìm ra những cái giải pháp thật cụ thể để tiếp tục thực hiện công việc bình đẳng giới trên các lĩnh vực lao động, việc làm, tiền lương, thu nhập, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và quan tâm tới trẻ em.

Cùng với đó, tiếp tục quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của lao động nữ, nhất là lao động nữ phổ thông khi hiện nay doanh nghiệp cắt giảm nhân công. Đặc biệt là quan tâm đến bộ phận phụ nữ đang vất vả ngày đêm mưu sinh rất dễ bị tổn thương. Họ rất cần sự bảo vệ sự hỗ trợ để từng bước ổn định trong cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục