Chiều 1-4, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức Hội nghị lần thứ 5 (mở rộng).
Không được để thiếu trường lớp
Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2026. Để đạt mục tiêu này, đồng chí lưu ý đến nhiệm vụ đầu tư công và đầu tư tư nhân.
Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, trong nhiệm kỳ 2025-2030, nhu cầu vốn của thành phố là 3 triệu tỷ đồng nhưng hiện mới có khoảng 1,3 triệu tỷ đồng. Vì vậy, thành phố phải tìm các nguồn lực khác để thu hút đầu tư, như nguồn lực từ đất đai, từ các nguồn vốn ngoài ngân sách, đồng thời phải đẩy mạnh đầu tư tư nhân.
Đồng chí dẫn chứng Công viên số 1 Lý Thái Tổ có nhà đầu tư tư nhân tham gia thực hiện thì chỉ mất 3 tháng, trong khi làm theo phương án đầu tư công thì cần tới 5,5 tháng.
Do đó, thành phố cần vận dụng tốt các cơ chế, chính sách theo Nghị quyết 260 của Quốc hội để triển khai các dự án đầu tư, phát huy nguồn lực đất đai và nguồn lực xã hội. Cùng với đó là thống kê lại danh mục nhà công, đất công trên địa bàn để xây dựng danh mục triển khai các dự án liên quan đến trường học, công viên và các công trình phục vụ dân sinh.
Từ kết quả khảo sát tiến độ loạt dự án ở trường đua Phú Thọ, Bí thư Thành ủy TPHCM cũng lưu ý các đơn vị liên quan, đặc biệt là Sở VH-TT phải rà soát lại các công trình, dự án ở khu vực Bình Dương, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện, để tránh trùng lặp, gây lãng phí.
Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị phải ưu tiên đầu tư cho y tế và giáo dục. Một số khu vực thiếu trường lớp. Yêu cầu đặt ra là đến năm học 2027-2028, thành phố không còn thiếu trường lớp.
Đồng chí cũng yêu cầu Sở Y tế tiếp tục rà soát, đề xuất cụ thể, vì nhiều bệnh viện ở thành phố đang quá tải.
Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã nêu rõ, trong năm 2026, người dân thành phố phải được khám sức khỏe hoặc tầm soát ít nhất 1 lần/năm, không chia giai đoạn thực hiện. Đồng chí giao Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo trực tiếp thực hiện việc này. Thành phố phải xung phong, tiên phong làm trước trong năm 2026.
Tiến tới miễn phí vé xe buýt
Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin, Thường trực Thành ủy TPHCM đã có chủ trương miễn phí vé xe buýt trên địa bàn và miễn phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TPHCM (gọi tắt là phí hạ tầng cửa khẩu, cảng biển).
Trong đó, việc miễn phí vé xe buýt nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, hạn chế đi xe cá nhân. Theo tính toán sơ bộ, thành phố dự kiến chi khoảng 7.000 tỷ đồng/năm khi miễn phí vé xe buýt. Giải pháp này để giải quyết một trong những nhiệm vụ mà Tổng Bí thư giao cho TPHCM, đó là tập trung giải quyết kẹt xe, ô nhiễm môi trường.
Thành phố đã giao Sở Xây dựng tham mưu, quy hoạch lại các tuyến xe buýt hiệu quả hơn, chạy đúng giờ hơn, lịch sự hơn và tiện lợi hơn cho người dân. Ngoài ra, thành phố cũng phấn đấu tăng dần số lượng xe buýt điện trên địa bàn (hiện nay, TPHCM đã có hơn 600/1.780 xe buýt điện).
Về phí hạ tầng cửa khẩu, cảng biển, trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao, thành phố chia sẻ việc này để động viên doanh nghiệp ứng phó trước những biến động của thế giới.
Để người dân thụ hưởng thành quả phát triển
Đối với những dự án đã có chủ trương từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa triển khai như khu Mả Lạng, khu chợ Gà... Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết đã trực tiếp đến đây và chứng kiến cảnh có những hộ 10 người ở trong căn nhà chỉ khoảng 10m², mọi người trong nhà phải xoay tua để ngủ.
“Nằm trong nhà nhưng cái chân ở ngoài hẻm, nghe tiếng xe máy phải rút chân vào, không thôi bị cán. TPHCM là thành phố đáng sống mà vậy thì sao được”, đồng chí Trần Lưu Quang trăn trở.
Từ đó, Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, thành phố sẽ đẩy mạnh thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị để đời sống người dân được nâng cao hơn, được thụ hưởng thành quả phát triển của thành phố.
Đồng chí lưu ý, đội ngũ cán bộ suy nghĩ nhiều hơn, nghĩ cách làm mới, cách làm khác đi để giải quyết vấn đề. "Chúng ta hãy nghĩ đến người dân, nghĩ cách làm khác hơn để người dân có được điều kiện sống tốt hơn", đồng chí Trần Lưu Quang kỳ vọng.
Bí thư Thành ủy TPHCM cũng biểu dương cách làm hay của Liên đoàn Lao động TPHCM khi thực hiện chương trình phối hợp phát triển nhà ở cho công nhân thuê. Đến nay, Liên đoàn Lao động TPHCM đã ký kết với các đơn vị triển khai các dự án với khoảng 70.000 căn hộ, được thiết kế đa dạng hình thức cho thuê, thuê mua và mua phù hợp với khả năng tài chính của công nhân, người lao động.
Đồng chí nhận xét, đây là hướng đi giúp thành phố huy động được nguồn lực xã hội, vừa giúp công nhân có cơ hội tiếp cận nhà ở, vừa giúp doanh nghiệp giữ chân lao động, đồng thời giải quyết bài toán chỗ ở cho người lao động khi đến thành phố làm việc. Đồng chí tin tưởng, thành phố sẽ có những mô hình để nhân rộng cho cả nước trong thời gian tới.
Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu từng cấp, từng sở, ban, ngành, từng cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu, phải bắt tay vào làm, làm cho hiệu quả, “làm cho ngon”, để có kết quả, đo đếm được kết quả.
Trong đó, tất cả phải rà soát lại những việc cần làm trong quý 2 và đến cuối năm 2026; việc gì cần làm phải cụ thể ra từng việc. Đồng thời, phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào đánh giá công việc, giảm bớt tính định tính, tăng tính định lượng, để việc đánh giá sát hơn, thực chất hơn.
Thông tin việc Trung ương đồng ý cho TPHCM tăng thêm 83 Phó Chủ tịch UBND cấp xã, Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ, thành phố sẽ tiếp tục sắp xếp lại nhân sự ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc sắp xếp này theo lộ trình, để có đội ngũ cán bộ hợp lý hơn ở cả cấp thành phố và cơ sở.
Xây dựng Luật Đô thị đặc biệt
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định, tiềm năng, lợi thế và quy mô của TPHCM hiện nay lớn hơn rất nhiều so với trước. Thành phố đang có nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó có Nghị quyết 260/2025/QH15 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98. Bước đầu, thành phố đã khai thác, phát huy các cơ chế, chính sách này để thúc đẩy phát triển.
Thành phố cần tiếp tục phát huy tốt các cơ chế, chính sách đặc thù đã được giao, tạo cơ sở để trình Trung ương những cơ chế, chính sách đặc thù mạnh mẽ hơn, lâu dài hơn trong thời gian tới.
Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin, Bộ Chính trị đã cho phép TPHCM rà soát lại Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Qua rà soát sẽ tham mưu, đề xuất xây dựng nghị quyết mới của Bộ Chính trị về cơ chế đặc thù cho TPHCM tương xứng với tầm vóc mới của thành phố hiện nay.
Một nội dung quan trọng là TPHCM sẽ đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt. “TPHCM đang cố gắng phấn đấu thực hiện công việc này”. Khi xây dựng nghị quyết sẽ đi kèm với chương trình hành động; luật đi kèm với nghị định dự thảo để trình Quốc hội. Dự kiến tại kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa XVI sẽ trình Quốc hội xem xét.
Nếu được Quốc hội thông qua, đây sẽ là điều kiện và cơ hội lớn cho thành phố. Cộng với quy hoạch tổng thể TPHCM đang được xây dựng, thành phố sẽ có một “bộ định hướng” cùng công cụ về cơ chế, chính sách để phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.