Bình Định: Khởi tố, xử lý hàng loạt đối tượng vi phạm quy định phòng chống dịch

Ngày 11-8, Thượng tá Đào Thành Long, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Trương Quang Trường (51 tuổi, trú tại xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, Bình Định) về tội “chống người thi hành công vụ”.

Theo thông tin ban đầu, chiều 3-8, ông Trương Quang Trường, là công nhân thủy nông của xí nghiệp Thủy lợi 4 (Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định) đến xã Nhơn Lộc để kiểm tra nước tại các kênh, đập phục vụ tưới tiêu. Thời điểm này, toàn bộ thị xã An Nhơn đang thực hiện lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Khi làm việc xong, ông Trường gọi điện thoại rủ ông Nguyễn H. (56 tuổi, trú tại xã Nhơn Tân, cùng cơ quan với ông Trường) đi về cùng. Tuy nhiên, ông H. không đủ các giấy tờ để qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 nên không về. Nghe thế, ông Trường bảo ông H. đi theo và hứa sẽ bảo lãnh qua chốt.  

Công an thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19. Ảnh: Công an thị xã An Nhơn

Về đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại thôn Tân Lập (xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn), ông Trường có đủ giấy tờ nên được qua, còn ông H. thì không đủ giấy tờ nên bị lực lượng chức năng ngăn lại. Lúc này, ông Trường (biểu hiện say xỉn) đến đòi bảo lãnh cho ông H. về, nhưng tổ công tác không đồng ý.

Không được tổ công tác đồng ý, ông Trường to tiếng thách đố, chửi bới, xưng hô không đúng chuẩn mực và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên trong tổ công tác phòng, chống dịch. Khi bị mời làm việc, ông Trường nhiều lần không hợp tác và tiếp tục chửi bới, xúc phạm lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Thậm chí, ông Trường còn dùng 1 thanh sắt dài khoảng 60cm, để đe dọa, đâm vào bụng của một người trong tổ công tác khiến người này té ngã xuống đường. Ngay lập tức, lực lượng công an đã khống chế, đưa ông Trường về Cơ quan CSĐT để củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng quy định.

Phạt trên 250 triệu vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

Cùng ngày (11-8), ông Mai Xuân Tiến, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn cho biết, UBND thị xã này vừa có quyết định xử phạt hành chính số tiền 117,5 triệu đồng đối với chủ quán karaoke và 7 cá nhân tụ tập hát karaoke trong thời gian phường Bình Định (thị xã An Nhơn) thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Cụ thể, chủ quán karaoke bị phạt 20 triệu đồng, mỗi cá nhân tụ tập hát karaoke bị phạt 15 triệu đồng, riêng một trường hợp chưa đủ 18 tuổi bị phạt 7,5 triệu đồng.

Bình Định: Khởi tố, xử lý hàng loạt đối tượng vi phạm quy định phòng chống dịch ảnh 2 Các nam, nữ thanh niên tụ tập hát karaoke vào tối 26-7 bị Công an thị xã An Nhơn phát hiện, bắt quả tang. Ảnh: Công an thị xã An Nhơn


Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 26-7, Công an thị xã An Nhơn đã tiến hành kiểm tra đột xuất quán karaoke do ông Trần Ngọc Thuận (32 tuổi, ở khu vực Kim Châu, phường Bình Định) làm chủ. Tại đậy, công an phát hiện có 7 thanh niên đang tụ tập hát hò, nhảy múa giữa lúc toàn thị xã An Nhơn và phường Bình Định đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

* Chiều 11-8, ông Đỗ Xuân Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) cho biết, UBND huyện này đã có quyết định xử lý vi phạm hành chính số tiền 135 triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19 đối với 13 đối tượng nam, nữ thanh niên.

Trước đó, khoảng 20 giờ tối 28-7, 13 nam nữ trên đã tụ tập ăn nhậu tại một nhà dân tại khu phố An Thọ, thị trấn Ngô Mây, bị nhiều người dân phát giác, báo lên cơ quan chức năng. Đến 23 giờ 15 phút đêm cùng ngày, các đối tượng bị Công an thị trấn Ngô Mây phát hiện, bắt quả tang.

Tin cùng chuyên mục