Bình Phước: Cha dượng đánh đập dã man bé trai 9 tuổi

Ngày 12-3, thông tin từ UBND TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, đã yêu cầu cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ vụ người đàn ông bạo hành bé trai dã man.

Sáng cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một clip dài hơn 2 phút mô tả cảnh một người đàn ông ở trần, mặc quần đùi đánh đập dã man một bé trai, trong khi đứa trẻ nằm dưới nền nhà khóc lóc, van xin thảm thiết.

Đoạn video nhanh chóng gây chú ý trong dư luận. Mọi người đều bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ với hành động vô nhân tính của người đàn ông và đề nghị cơ quan công an vào cuộc xử lý nghiêm minh.

1-4991.jpg
Hình ảnh cho thấy người đàn ông đánh bé trai dã man. Ảnh cắt từ clip

Theo Công an phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài, vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 8-3, trên địa bàn phường Tân Thiện. Người bị bạo hành trong clip là cháu Lê Tấn A. (9 tuổi, ngụ khu phố Bình Thiện), còn người có hành vi đánh đập dã man cháu A. là ông Lê Đức Thắng (42 tuổi, cha dượng của cháu A, ngụ phường Tân Thiện).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cháu bé đã được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phước. Theo các y bác sĩ trực tiếp điều trị cho cháu bé, cháu A. bị đa chấn thương phần mềm. Đến ngày 11-3, cháu đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe tạm ổn định.

Sau vụ việc, lãnh đạo phường Tân Thiện đã đến thăm hỏi, động viên cháu A..

Công an phường Tân Thiện cũng đã làm việc với Lê Đức Thắng để xác minh, làm rõ hành vi dã man của đối tượng này đối với cháu A., đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục