
Tại chương trình, nhiều doanh nghiệp đã thẳng thắn nêu các vấn đề còn tồn tại liên quan đến chính sách thuế, giá điện, giá nước, tín dụng ưu đãi, thủ tục hành chính và định hướng phát triển logistics. Một số kiến nghị cụ thể như: cần hướng dẫn rõ ràng khi bỏ thuế khoán với hộ kinh doanh; xử lý việc xuất hóa đơn vào giờ cao điểm; hỗ trợ logistics địa phương phát triển dịch vụ vệ tinh; gia hạn giấy phép đầu tư trong khu công nghiệp; chuyển đổi hình thức kinh doanh và mục đích sử dụng đất.

Đại diện các sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, giải đáp từng kiến nghị thuộc lĩnh vực phụ trách với tinh thần trách nhiệm, cầu thị và phù hợp quy định hiện hành.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi đánh giá cao tinh thần xây dựng, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư. Ông khẳng định tỉnh Bình Phước luôn xác định doanh nghiệp là “xương sống” của nền kinh tế, cam kết tiếp tục rà soát các quy định, đề xuất Trung ương tháo gỡ rào cản, tạo môi trường đầu tư năng động, minh bạch và hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành tiếp thu đầy đủ các kiến nghị, sớm có hướng giải quyết cụ thể, kịp thời, nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Dịp này, Sở Tài chính tỉnh Bình Phước đã triển khai chiến dịch “60 ngày, đêm” nhằm làm sạch dữ liệu thông tin doanh nghiệp, hợp tác xã và hỗ trợ đăng ký định danh tổ chức – một trong những bước chuẩn hóa dữ liệu, phục vụ xây dựng chính quyền số, kinh tế số tại địa phương.