Bình Phước: Người dân giao tê tê cho kiểm lâm thả về rừng

Ngày 22-12, thông tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 1 cá thể tê tê quý hiếm từ một người dân để thả về rừng tự nhiên.

1-5786.jpg
Ông Nguyễn Văn Quý bàn giao cá thể tê tê cho cơ quan chức năng

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 20-12, khi nghe tiếng chó sủa ngoài sân, ông Nguyễn Văn Quý (ngụ tại thôn 6, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng) ra xem, phát hiện 1 động vật lạ đang bò trong sân và bắt nhốt vào lồng sắt. Sau đó được con gái cho biết, đây là loài tê tê thuộc loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, không được tự ý nuôi nhốt. Sau khi tìm hiểu rõ thông tin, ông Quý đã đến UBND xã Bom Bo bàn giao con thú với nguyện vọng thả con thú này về môi trường tự nhiên.

2-9324.jpg
Ông Nguyễn Văn Quý bàn giao cá thể tê tê cho cơ quan chức năng

Cá thể tê tê giống cái, nặng 2kg, tình trạng sức khỏe bình thường, là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB. Sau khi tiếp nhận, trưa ngày 22-12, Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đăng đã bàn giao con thú cho Trung tâm Tuyên truyền, Du lịch và Cứu hộ bảo tồn thuộc Ban Quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập) chăm sóc để tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Tê tê là loài động vật rừng quý hiếm thuộc nhóm IB theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP, ngày 22-1-2019 của Chính phủ, được ưu tiên bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, sử dụng, mua bán, tiêu thụ dưới mọi hình thức.

3-6638.jpg
Cá thể tê tê do ông Nguyễn Văn Qúy bắt được

Tin cùng chuyên mục