Bình Thuận: Gần 700ha “đất 04” bị rao bán, sang nhượng trái phép

Ngày 9-10, thông tin từ Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận cho biết, thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng mua bán, sang nhượng “đất 04” (đất cấp cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Bình Thuận).

Nhằm hỗ trợ giải quyết đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Bình Thuận đã cấp hơn 5.000ha đất cho trên 4.400 hộ dân tại các địa phương trong tỉnh. Chính sách này đã góp phần giúp đồng bào dân tộc thiểu số từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, phát huy hiệu quả sử dụng đất.

Tuy nhiên, tình trạng mua bán, chuyển nhượng “đất 04” bằng giấy tay vẫn xảy ra. Đến nay, toàn tỉnh có gần 700ha “đất 04” của 590 hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị sang nhượng trái phép, chiếm gần 14% tổng diện tích đất được cấp. Việc “đất 04” tại tỉnh Bình Thuận bị rao bán, chuyển nhượng trái phép đang tiềm ẩn nguy cơ thiếu đất sản xuất, dẫn đến nguy cơ tái nghèo, bà con tiếp tục phá rừng làm rẫy, “di canh di cư”.

Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận cho biết, diện tích đất để cấp cho đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu lấy từ đất lâm nghiệp bạc màu, nguồn nước tưới chưa được chủ động nên việc canh tác không hiệu quả, dẫn đến việc bà con rao bán đất. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động việc mua bán, chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng đất được cấp cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở một số địa phương chưa được quan tâm thường xuyên; một bộ phận người dân tộc thiểu số còn trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước…

Tin cùng chuyên mục