Ngày 9-5, TAND tỉnh Bình Thuận xét xử và tuyên án tù chung thân bị cáo Phan Văn Kiệt (sinh năm 1987, ngụ phường Bình Tân, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) về tội "Giết người".
Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 21-12-2024, Phan Văn Kiệt đi đánh bạc theo hình thức xóc đĩa tại khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã La Gi.
Quá trình chơi tại đây, Phan Văn Kiệt có mâu thuẫn với Nguyễn Văn Tứ (sinh năm 1992, cùng ngụ thị xã La Gi), dẫn đến Tứ xông vào đấm vào đầu Kiệt. Sự việc sau đó được người dân can ngăn.

Do bực tức với anh Tứ nên Phan Văn Kiệt đã mua 2 con dao, quay lại sòng xóc đĩa, hai tay cầm 2 con dao đâm anh Tứ liên tiếp 4 nhát. Đặc biệt, do vết thương ở vùng cổ quá nặng, anh Tứ bị mất máu cấp, suy tuần hoàn dẫn đến tử vong.
Đáng chú ý, trước đó, ngày 19-5-2005, Kiệt đã từng bị TAND Tối cao tuyên phạt 14 năm tù giam về tội "Giết người". Đến ngày 23-4-2014, Kiệt chấp hành xong hình phạt tù và chấp hành xong việc thi hành án dân sự vào ngày 4-9-2019.

Tại vụ án lần này, TAND tỉnh Bình Thuận nhận định, năm 2005, bị cáo Kiệt đã bị TAND Tối cao xử phạt 14 năm tù về tội "Giết người". Nay vừa chấp hành xong hình phạt chưa được bao lâu lại vì mâu thuẫn nhỏ mà Kiệt dùng hung khí nguy hiểm đâm liên tiếp vào vùng trọng yếu của người bị hại dẫn đến bị hại tử vong.
Hành vi của bị cáo Kiệt thể hiện tính côn đồ, hung hãn, nên phải xử phạt bị cáo mức án tù chung mới đủ răn đe bị cáo, phòng ngừa tội phạm chung cho xã hội.