Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Sáng 24-9 tại Hậu Giang, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng Đảng bộ tỉnh Hậu Giang và Bí thư Tỉnh ủy Lê Tiến Châu.

Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang ảnh 1 Đồng chí Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Tiến Châu

Đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý: Hậu Giang đã đạt những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội nhưng vẫn còn những hạn chế nhất định. Do vậy, thời gian tới cần quyết tâm, tận dụng mọi nguồn lực để Hậu Giang phát triển. Trước mắt, tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh, sắp xếp tinh gọn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Trong phát triển kinh tế xã hội phải mạnh dạn phát huy các nguồn lực từ người dân và doanh nghiệp, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Đồng chí Lê Tiến Châu cần tiếp tục kế thừa lớp lãnh đạo đàn anh đi trước, cùng tập thể Ban Cấp hành Đảng bộ phải đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đưa Hậu Giang phát triển cùng nhịp với ĐBSCL”.

“Sẽ cố gắng hết sức mình để phát huy những thành quả của địa phương, cầu thị, trọng dân; cùng tập thể cán bộ đoàn kết, hết lòng phục vụ quê hương Hậu Giang”, đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ.

Trước đó, đồng chí Lê Tiến Châu được Ban Bí thư quyết định phân công giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang từ ngày 16-3-2018.

Đồng chí Lê Tiến Châu sinh năm 1969, tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, là Tiến sĩ luật học, từng có 15 năm công tác tại Trường Đại học Luật TPHCM (từ 1994 đến 2009). 

Sau thời gian giảng dạy, đồng chí Lê Tiến Châu lần lượt làm Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện phía Nam (Bộ Tư pháp); Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tư pháp); Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội. 

Từ tháng 6-2016, đồng chí Lê Tiến Châu được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Tin cùng chuyên mục