Bộ Công thương tổ chức hội nghị thúc đẩy thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

Việt Nam quyết tâm duy trì thương mại bền vững với Hoa Kỳ, đồng thời chủ động thích ứng, tìm hướng đi dài hạn để bảo vệ ngành xuất khẩu trước biến động chính sách quốc tế.

Chiều 9-5, Văn phòng Bộ Công thương thông tin, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị thúc đẩy thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ (diễn ra tại Hà Nội) nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về phát triển quan hệ thương mại với Hoa Kỳ theo hướng công bằng, bền vững, lâu dài, đồng thời hỗ trợ quá trình đàm phán với phía Hoa Kỳ trong những ngày tới.

IMG_8825.jpeg
Quang cảnh cuộc họp của Bộ Công thương với các doanh nghiệp. Ảnh: MOIT

Tại hội nghị, đại diện các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp xuất khẩu chủ lực như dệt may, da giày, điện tử, thép, nhôm, điều, cơ khí… đã thảo luận về tình hình xuất nhập khẩu giữa hai nước thời gian gần đây. Trong đó, trọng tâm là việc Hoa Kỳ công bố mức thuế đối ứng rất cao đối với nhiều nước, bao gồm cả Việt Nam, khiến nhiều doanh nghiệp lo ngại.

Các đại biểu thống nhất nhận định Hoa Kỳ là đối tác chiến lược toàn diện và là thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam, trong khi người tiêu dùng Hoa Kỳ có nhu cầu cao đối với hàng Việt do chất lượng tốt, giá cả phù hợp. Đồng thời, hàng hóa Việt Nam không cạnh tranh trực tiếp với hàng sản xuất tại Hoa Kỳ mà bổ sung cho nhu cầu tiêu dùng, không gây phương hại đến lợi ích của doanh nghiệp nội địa Hoa Kỳ.

IMG_8824.jpeg
Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì và phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu cũng nhấn mạnh thông điệp rằng phần lớn hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ đều đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc rõ ràng và sẵn sàng minh bạch hóa để đối tác tại Hoa Kỳ hiểu rõ. Tuy vậy, các doanh nghiệp cũng cần chuẩn bị kỹ lưỡng dữ liệu, hồ sơ pháp lý để cung cấp cho các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ nhằm phản đối các chính sách thuế không hợp lý.

Các doanh nghiệp và hiệp hội tiếp tục cung cấp thông tin chi tiết về tính tuân thủ của hàng hóa, chủ động có tiếng nói qua các văn bản gửi tới các cơ quan của Hoa Kỳ, phối hợp với các đối tác để vận động người tiêu dùng duy trì dòng chảy thương mại bình thường giữa hai nước. Các đại biểu cũng cho rằng, Hoa Kỳ cần có lộ trình mở cửa cho hàng hóa công nghệ cao và sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.

Về dài hạn, các doanh nghiệp Việt Nam cần đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất theo hướng xanh hóa, chuyển đổi số, nâng cao hàm lượng công nghệ, đồng thời đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng và sản phẩm xuất khẩu...

Tin cùng chuyên mục