Bộ Quốc phòng diễn tập toàn quân phòng chống dịch Covid-19

Cuộc diễn tập nhằm thống nhất trình tự, nội dung, phương pháp chỉ huy, điều hành phòng, chống dịch Covid-19 ở các cấp độ; đồng thời nâng cao trình độ năng lực chỉ huy, chỉ đạo, phối hợp, hiệp đồng, tổ chức chuẩn bị và thực hành phòng, chống dịch Covid-19. 

Sáng 4-3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng tổ chức Diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 toàn quân nhằm thống nhất trình tự nội dung, phương pháp chỉ huy, điều hành phòng, chống dịch Covid-19 ở các cấp độ.

Cuộc diễn tập diễn ra theo hình thức trực tuyến tại 224 điểm cầu (gồm các quân khu, quân binh chủng, quân đoàn, binh đoàn, học viện quân sự, bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh và tương đương) với sự tham gia của gần 6.000 sĩ quan, chiến sĩ.

Bộ Quốc phòng diễn tập toàn quân phòng chống dịch Covid-19 ảnh 1 Điểm cầu Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng theo dõi diễn tập. Ảnh: TRẦN BÌNH
Theo dõi diễn tập và chỉ đạo tại điểm cầu Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng chỉ huy cuộc diễn tập.
Cùng dự còn có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và nhiều địa phương.
Bộ Quốc phòng diễn tập toàn quân phòng chống dịch Covid-19 ảnh 2 Trung tâm chỉ huy ,điều hành diễn tập tại Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng. Ảnh: TRẦN BÌNH
Bộ Quốc phòng diễn tập toàn quân phòng chống dịch Covid-19 ảnh 3 Thượng tướng Phan Văn Giang chỉ huy và điều hành cuộc diễn tập. Ảnh: TRẦN BÌNH
Phát biểu khai mạc diễn tập, Thượng tướng Phan Văn Giang đã khái quát tình hình diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới, tại Việt Nam và trong quân đội.
Theo đó, đến nay, trong toàn quân chưa phát hiện trường hợp quân nhân nào mắc bệnh Covid-19. Để bảo đảm sức khỏe bộ đội hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ phòng, chống dịch, sẵn sàng đối phó với tình huống, diễn biến phức tạp, ngày 1-3-2020, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành chỉ thị về việc tổ chức diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 với đề mục “BQP tổ chức phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona”.
Đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, trong đó diễn tập vận hành cơ chế, từ lãnh đạo Bộ Quốc phòng, BCĐ Covid-19 Bộ Quốc phòng đến lãnh đạo, chỉ huy, BCĐ phòng chống dịch của các cấp, tất cả các sư đoàn, bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh và tương đương; diễn tập thực binh của toàn ngành Quân y, cùng lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất của một số quân, binh chủng, ngành và huy động bộ đội phù hợp ở cấp cơ sở.
Cuộc diễn tập nhằm thống nhất trình tự, nội dung, phương pháp chỉ huy, điều hành phòng, chống dịch Covid-19 ở các cấp độ; đồng thời nâng cao trình độ năng lực chỉ huy, chỉ đạo, phối hợp, hiệp đồng, tổ chức chuẩn bị và thực hành phòng, chống dịch Covid-19.
Thông qua diễn tập nhằm đánh giá khả năng các nguồn lực, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch, quy trình phòng, chống dịch Covid-19 và sẵn sàng đối phó với một số tình huống phi truyền thống khác.
Bộ Quốc phòng diễn tập toàn quân phòng chống dịch Covid-19 ảnh 4 Trung đoàn 102, Sư 308, Quân đoàn 1 thực hành khám, điều trị, cách ly, bệnh nhân và người nghi nhiễm Covid-19 trong diễn tập. Ảnh: MOD
Báo cáo của Bộ Quốc phòng tại buổi diễn tập cho biết, trong thời gian qua toàn quân đã triển khai 6 bệnh viện dã chiến truyền nhiễm phòng chống Covid-19 với gần 3.000 giường bệnh; 69 khu cách ly với quy mô có thể tiếp nhận khoảng 38.000 người. Đã thực hiện cách ly hơn 12.000 người ở các khu vực theo chỉ đạo của BCĐ Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 qua các thời điểm, nhất là các đối tượng từ vùng có dịch về Việt Nam. Để tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 ở các tuyến biên giới, đã tăng cường 3.500 quân nhân Bộ đội Biên phòng lên các tuyến biên giới làm nhiệm vụ.
Bộ Quốc phòng diễn tập toàn quân phòng chống dịch Covid-19 ảnh 5 Trung đoàn 916 và Trung đoàn 918 thực hành vận chuyển trang thiết bị hậu cần, y tế cho vùng bị nhiễm dịch trong diễn tập. Ảnh: MOD
Sau phát biểu khai mạc, diễn tập Covid-19 đã diễn ra các nội dung thực hành theo 5 cấp độ. Trong đó, ở cấp độ 1, 2, 4 các đại biểu theo dõi nội dung diễn tập bằng phương pháp trình chiếu, có nội dung thuyết minh, hình ảnh qua cầu truyền hình.
Ở cấp độ 3, tập trung vào thực hành nội dung BCĐ Bộ Quốc phòng họp, chỉ đạo xử trí tình huống công dân Việt Nam từ quốc gia có dịch về nước với số lượng lớn, nhiều trường hợp có triệu chứng, nghi ngờ nhiễm bệnh Covid-19; có trường hợp điều trị tại bệnh viện quân y mắc Covid-19; sau đó, BCĐ các cấp họp, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ xử trí tình huống, báo cáo các vấn đề phát sinh...
Bộ Quốc phòng diễn tập toàn quân phòng chống dịch Covid-19 ảnh 6 Bệnh viện dã chiến của Bộ Quốc phòng thực hành khám, điều trị, cách ly bệnh nhân và người nghi nhiễm Covid-19 tại diễn tập. Ảnh: MOD
Ở cấp độ 5, cấp độ cao nhất, khi dịch lây lan trong cộng đồng với từ hơn 3.000 đến 30.000 người mắc, dịch đã lây lan vào một số đơn vị quân đội, các lực lượng thực hành nội dung: dồn dịch nơi ăn ở, sinh hoạt của bộ đội để bố trí doanh trại tiếp nhận công dân; tiếp tục tổ chức tiếp nhận, vận chuyển, cách ly, theo dõi công dân từ các quốc gia có dịch về (nội dung này thực tế đang thực hành triển khai); triển khai Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 1 với quy mô 600 giường bệnh để thu dung, điều trị cho các bệnh nhân; phối hợp với địa phương thực hiện các biện pháp đặc biệt trong tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh nguy hiểm…
Ngoài ra, một số lực lượng còn trực tiếp xử trí các tình huống phát sinh do BCĐ Bộ Quốc phòng đưa ra.
Bộ Quốc phòng diễn tập toàn quân phòng chống dịch Covid-19 ảnh 7 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc diễn tập. Ảnh: TRẦN BÌNH
Sau khi quan sát, theo dõi diễn tập, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao kết quả đạt được của diễn tập, đồng thời biểu dương BCĐ diễn tập các cấp, lực lượng tham gia đã hoàn thành tốt các nội dung đề ra.
Phó Thủ tướng tiếp tục khẳng định quân đội luôn là lực lượng đi đầu, góp phần đặc biệt quan trọng trong công tác phòng thủ dân sự nói chung, phòng chống dịch Covid-19 nói riêng.
Dự báo trong những ngày tiếp theo, dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, vì vậy, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu lực lượng quân đội cần tiếp tục quán triệt nghiêm chỉ thị của các cấp, hướng dẫn của Bộ Y tế; tăng cường tham gia tuyên truyền cho nhân dân hiểu biết về dịch, tránh tư tưởng chủ quan, song không hoang mang, lo lắng. Cần tiếp tục kiện toàn, bổ sung lực lượng cán bộ, nhân viên quân y làm công tác y tế dự phòng tại các đơn vị trong toàn quân; làm tốt công tác chuẩn bị, dự phòng các trang thiết bị, vật tư y tế thiết yếu; củng cố hệ thống doanh trại, rút kinh nghiệm, hoàn thiện cơ chế điều hành, đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong phòng, chống dịch bệnh.
Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, cuộc diễn tập này không chỉ để phòng chống dịch Covid-19 mà còn là để chuẩn bị ứng phó cho các tình huống an ninh phi truyền thống trong tương lai.
“Chúng ta bây giờ không chủ quan, bao giờ dập được dịch hoàn toàn mới yên lòng. Tôi có lòng tin với sự ra quân đồng bộ hệ thống đặc biệt của quân đội qua đợt diễn tập này, chúng ta sẽ chống dịch thành công. Nếu chúng ta “ngắt dịch” sớm sẽ còn tận dụng được thời cơ của nước an toàn, điểm đến, để bù lại những tổn thất chúng ta đã thiệt hại do chống dịch. Chúng ta cùng nhau quyết tâm với tinh thần "khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng" mang lại lòng tin của nhân dân, chiến thắng với dịch bệnh” – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.
Toàn cảnh Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng, nơi theo dõi cuộc diễn tập. Ảnh: TRẦN BÌNH

MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH TRONG DIỄN TẬP:

- Học viện Quân y: Phối hợp với Bệnh viện Quân y 105 triển khai Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 1.

- Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Triển khai tiếp nhận, vận chuyển, cách ly, theo dõi công dân từ các quốc gia có dịch về qua cảng hàng không sân bay Nội Bài.

- Quân đoàn 1: Triển khai các phân đội phòng, chống dịch cơ động thực hành cách ly, theo dõi quân nhân có triệu chứng sốt, ho, khó thở, nghi ngờ nhiễm bệnh Covid-19.

- Trường Sĩ quan Lục quân 1: Thực hành dồn dịch nơi ăn, ở, sinh hoạt để bố trí doanh trại phục vụ tiếp nhận công dân từ các quốc gia có dịch về cách ly, theo dõi tại đơn vị; triển khai thực hiện các quy trình phòng, chống dịch Covid-19 để duy trì tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo thường xuyên tại Tiểu đoàn 6.

- Đối với các bệnh viện quân y: Mỗi bệnh viện triển khai một số nội dung thực hành các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình diễn biến dịch theo các cấp độ tại địa bàn.

Tin cùng chuyên mục