
Chiều 22-5, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội: miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3-5 tuổi.
Tại tổ Hà Nội, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã có ý kiến phát biểu, giải trình lại những ý kiến của các đại biểu Quốc hội về 2 nội dung này.
Về phổ cập phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3-5 tuổi, các ý kiến băn khoăn về tính khả thi, lộ trình thực hiện, nguồn kinh phí triển khai… Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, dự thảo Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3-5 tuổi ghi: giao Chính phủ xây dựng một đề án cụ thể để triển khai, vì sẽ kéo dài trong 5 năm. Chính phủ sẽ thẩm định công phu đề án, kinh phí thực hiện trong tổng ngân sách và sẽ báo cáo Quốc hội, sau đó Quốc hội thông qua.

Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, dự thảo nêu sẽ hỗ trợ học phí với học sinh mầm non, phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập. Với việc hỗ trợ học phí cho học sinh trường ngoài công lập, Bộ trưởng cho biết, HĐND các tỉnh, thành xác định mức học phí bao nhiêu để hỗ trợ cho trường công thì sẽ hỗ trợ cho học sinh các trường ngoài công lập với mức tương tự.
Về lo lắng của các đại biểu khi áp dụng chính sách miễn, hỗ trợ học phí ở các địa phương khó khăn, Bộ trưởng cho biết, hiện nay cả nước đã có 10 tỉnh, thành phố thực hiện chính sách miễn, hỗ trợ học phí cho học sinh. Đối với các địa phương chưa tự cân đối được thì ngân sách Trung ương sẽ cấp bù. Trong số 30.600 tỷ đồng miễn, hỗ trợ học phí cho học sinh đã tính đến số lượng sẽ cấp bù cho các tỉnh, thành.
Chính phủ sẽ ban hành nghị định mới để thay thế cho Nghị định 81 về học phí hiện nay, dự kiến trong tháng 6 này sẽ hoàn thành để sau khi nghị quyết được Quốc hội ban hành, Chính phủ cũng sẽ ban hành ngay nghị định, kịp thời triển khai từ năm học tới.
Nhiều đại biểu cũng nêu ý kiến, ngoài việc miễn học phí thì cần bảo đảm các trường sẽ không thêm các khoản khác với học sinh. Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, vấn đề dạy thêm, học thêm được người dân, đại biểu Quốc hội quan tâm và chắc chắn sẽ có trong nội dung đại biểu chất vấn tư lệnh ngành giáo dục. Bộ trưởng nêu rõ 3 đối tượng trong nhà trường tổ chức dạy thêm và không thu tiền là các em học tập còn yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh ôn thi tốt nghiệp cuối cấp. Việc này thuộc trách nhiệm của nhà trường và việc xem xét hỗ trợ cho nhà trường, giáo viên khi thực hiện dạy thêm cho 3 đối tượng học sinh này là tùy theo điều kiện của các địa phương, nhưng về nguyên tắc, đó là trách nhiệm của nhà trường.
Bộ trưởng cũng cho hay, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, hiện nay, ngành giáo dục đang lên phương án để tổ chức buổi học thứ 2 cho học sinh trong trường tiểu học, THCS với tinh thần là không được thu phí, bắt đầu từ năm học tới. Như vậy, tất cả các quy định này là đều hướng đến giáo dục phổ thông công lập không thu học phí.