
* Hoãn cuộc gặp giữa Fatah và Hamas tại Syria
Ngày 21-1, theo phát ngôn viên của Bộ ngoại giao Mỹ, nhóm bộ tứ vì hòa bình Trung Đông gồm Mỹ, Nga, Liên minh châu Âu (EU) và Liên hợp quốc (LHQ) sẽ nhóm họp tại Washington vào đầu tháng 2, dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Condoleezza Rice.

Bộ tứ sẽ thảo luận về những diễn biến gần đây ở Trung Đông kể từ sau cuộc gặp cuối cùng vào ngày 20-9-2006. Ngoài ra, đại diện các bên sẽ họp bàn để tìm cách tăng cường cam kết của quốc tế trong việc ủng hộ đối thoại Israel - Palestine theo tiến trình hòa bình.
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao, Ngoại trưởng Rice sẽ họp với Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, quan chức phụ trách đối ngoại EU Javier Solana và Ủy viên đối ngoại EU Benita Ferrero-Waldner.
Đề xuất trên được bà C. Rice đề ra sau khi kết thúc chuyến thăm Trung Đông trong nỗ lực thiết lập nền hòa bình tại khu vực này.
Cùng ngày, Tổng thống Abbas và lãnh đạo chính trị của Hamas đã hoãn cuộc gặp giữa hai bên do không thống nhất được quan điểm xung quanh vấn đề chủ chốt là thành lập chính phủ đoàn kết. Theo nguồn tin từ Syria, nguyên nhân do hai bên vẫn bế tắc trong phương hướng giải quyết những đòi hỏi của phương Tây nhằm chấm dứt trừng phạt quốc tế đối với Palestine.
Trước đó, ông Abbas đã có cuộc gặp với Tổng thống Syria Bashar Al-Assad. Hai bên đã trao đổi những vấn đề của Palestine cũng như tình hình khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Tổng thống Assad cam kết ủng hộ khối đoàn kết dân tộc của Palestine và sẵn sàng hỗ trợ mọi mặt để củng cố tiến trình này.
Trong khi đó, lần đầu tiên, Thủ tướng Palestine Ismail Haniyeh tuyên bố tổ chức Hamas của ông sẽ sẵn sàng chấp nhận một Nhà nước Palestine tạm thời ở Bờ Tây, Gaza và Đông Jerusalem để đổi lấy một hiệp định ngừng bắn 10 năm với Israel. N.P (Theo AFP, BBC)