Bộ Tư lệnh TPHCM thăm, động viên gia đình nạn nhân vụ hỏa hoạn 6 người tử vong

Sáng 31-3, đại diện Đảng ủy Bộ Tư lệnh TPHCM và Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự TP Thủ Đức đã tới thăm viếng, động viên, chia buồn và trao tiền hỗ trợ gia đình người thân trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại phường Cát Lái, TP Thủ Đức (TPHCM).

Liên quan vụ “Cháy nhà ở TP Thủ Đức, 6 người tử vong” như báo SGGP đã thông tin, khoảng 9 giờ 45 ngày 31-3, đại diện Đảng ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự TP Thủ Đức đã tới nhà tang lễ (đường số 38, phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức, TPHCM) để thăm viếng, động viên, chia buồn và trao tiền hỗ trợ gia đình người thân của 6 nạn nhân.

Đoàn Đảng ủy Bộ Tư lệnh TPHCM do Thượng tá Nguyễn Văn Trung, Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ Tư lệnh TPHCM làm Trưởng đoàn.
Bộ Tư lệnh TPHCM thăm, động viên gia đình nạn nhân vụ hỏa hoạn 6 người tử vong ảnh 1 Đại diện Đảng ủy Bộ Tư lệnh TPHCM viếng nạn nhân vụ hỏa hoạn. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Bộ Tư lệnh TPHCM thăm, động viên gia đình nạn nhân vụ hỏa hoạn 6 người tử vong ảnh 2 Ảnh: CHÍ THẠCH

Đoàn Ban Chỉ huy quân sự TP Thủ Đức do Trung tá Hồ Thanh Thủy, Chính trị viên, Phó Ban Chỉ huy quân sự TP Thủ Đức làm trưởng đoàn.

Như báo SGGP đã thông tin, khoảng 1 giờ ngày 30-3, Công an TP Thủ Đức nhận được tin báo xảy ra vụ cháy nhà dân tại đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, TP Thủ Đức (TPHCM).

Ngay lập tức, Ban Chỉ huy Công an TP Thủ Đức đã điều lực lượng, phương tiện chữa cháy cùng lực lượng phối hợp khẩn trương, cấp tốc đến hiện trường để dập tắt đám cháy. Do vụ cháy xảy ra trong đêm khuya nên khi lực lượng chữa cháy có mặt thì lửa đã bùng phát lớn.

Bộ Tư lệnh TPHCM thăm, động viên gia đình nạn nhân vụ hỏa hoạn 6 người tử vong ảnh 3 Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Cùng với việc triển khai chữa cháy cấp tốc, lực lượng công an đã phá tường vào nhà để cứu nạn nhân nhưng do vụ cháy xảy ra trong lúc các nạn nhân đang ngủ nên chỉ đưa được ông Tâm (chủ hộ) bị bỏng khá nặng vào bệnh viện cấp cứu.

Bộ Tư lệnh TPHCM thăm, động viên gia đình nạn nhân vụ hỏa hoạn 6 người tử vong ảnh 4
Bộ Tư lệnh TPHCM thăm, động viên gia đình nạn nhân vụ hỏa hoạn 6 người tử vong ảnh 5 Vụ cháy khiến 5 xe máy cùng 1 số tài sản bị thiêu rụi. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Lực lượng chữa cháy đã khống chế, chống cháy lan và dập tắt đám cháy hoàn toàn vào lúc 1 giờ 25 phút cùng ngày. Vụ cháy làm 6 người tử vong gồm: bà Bùi Thị Loan (SN 1969, là vợ chủ hộ), anh Lục Kiến Oai (SN 1994, con trai), chị Lục Tuyết Trinh (SN 1996, con gái), bà Bùi Thuý An (SN 1997, con dâu), bé Lục Thái Nghi (SN 2014, cháu nội) và bé Lục Kiến Phong (SN 2021, cháu ngoại).

Bộ Tư lệnh TPHCM thăm, động viên gia đình nạn nhân vụ hỏa hoạn 6 người tử vong ảnh 6 Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Hiện trường căn nhà bị cháy có diện tích 60m², 5 xe máy cùng 1 số vật dụng sinh hoạt bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngay khi vụ cháy xảy ra, lãnh đạo Công an TP Thủ Đức đã có mặt chỉ đạo khám nghiệm hiện trường. Ban Giám đốc Công an TPHCM cũng đã chỉ đạo Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tin cùng chuyên mục