Dự buổi lễ có Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam.
Sau 25 năm xây dựng và phát triển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đạt nhiều kết quả nổi bật.
Lực lượng đã triệt phá 151 chuyên án, vụ án ma túy; thu giữ 21kg cocain, 7,495kg cần sa khô cùng nhiều ma túy tổng hợp.
Đơn vị kiểm tra 2.395 lượt tàu thuyền, xử lý 1.764 phương tiện vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 9,6 tỷ đồng; xử lý 171 vụ với 187 phương tiện vận chuyển hàng hóa trái phép, xử phạt hơn 13,4 tỷ đồng và phát mãi hàng tịch thu hơn 347 tỷ đồng.
Cùng với đó, lực lượng đã 158 lần tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu 1.542 ngư dân, thuyền viên và hỗ trợ 85 tàu cá gặp nạn.
Trong chống khai thác IUU, đơn vị xử phạt 585 vụ tàu cá vi phạm; riêng giai đoạn 2021–2025 xử lý 468 vụ với số tiền hơn 5,2 tỷ đồng; tuyên truyền pháp luật cho hàng trăm ngàn lượt ngư dân.
Đại tá Trần Xuân Lương, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, cho biết, tiền thân của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thành lập ngày 7-3-2001 với tên gọi Vùng Cảnh sát biển 4.
Đơn vị được giao quản lý vùng biển từ Cù Lao Xanh (tỉnh Gia Lai) đến bờ Bắc Định An (tỉnh Vĩnh Long), bao gồm vùng biển Trường Sa và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, với chiều dài bờ biển hơn 1.000km và diện tích vùng biển quản lý trên 615.000km².
Từ những ngày đầu thành lập với 70 cán bộ, chiến sĩ và hai tàu TT120, đến nay, lực lượng đã không ngừng lớn mạnh, từng bước xây dựng tổ chức chính quy, hiện đại với khoảng 80 phương tiện tàu thuyền các loại, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự trên biển.
Với những thành tích đạt được, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Ba, cùng nhiều cờ thi đua, bằng khen của Chính phủ và các bộ, ngành trung ương, địa phương.
Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Bùi Quốc Oai chúc mừng và biểu dương những thành tích nổi bật của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong suốt 25 năm qua.
Đồng chí đề nghị, thời gian tới đơn vị tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, chủ động tham mưu xử lý kịp thời các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ.
Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên biển; tăng cường tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, góp phần chống khai thác IUU.
Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.