Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao quà người dân huyện Côn Đảo

Ngày 20-12, Hải đội 33, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Huyện ủy Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, tặng quà cho người dân huyện Côn Đảo.

Hải đội 33 đã trao tặng 20 suất quà, gồm ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc cho các tàu cá trên địa bàn huyện Côn Đảo. Đồng thời tổ chức trao tặng 120 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho gia đình chính sách, gia đình ngư dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chỉ huy Hải đội 33 cùng lãnh đạo chính quyền địa phương trao quà cho người dân huyện Côn Đảo. Ảnh: TRẦN YÊN

Chỉ huy Hải đội 33 cùng lãnh đạo chính quyền địa phương trao quà cho người dân huyện Côn Đảo. Ảnh: TRẦN YÊN

Hải đội 33 cũng đã tổ chức tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới. Ngư dân, người dân trên đảo được nắm những nội dung cơ bản Luật Biển Việt Nam; Luật Cảnh sát biển Việt Nam và những qui định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Chỉ huy Hải đội 33 trao quà cho các em học sinh. Ảnh: TRẦN YÊN

Chỉ huy Hải đội 33 trao quà cho các em học sinh. Ảnh: TRẦN YÊN

Đây là hoạt động thường xuyên của Hải đội 33 nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cho bà con ngư dân trong quá trình đánh bắt trên biển. Đồng thời giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Lực lượng Cảnh sát biển. Qua đó tăng cường sự phối hợp, hiệp đồng giữa chính quyền địa phương với Lực lượng Cảnh sát biển, xây dựng địa bàn an toàn và góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển.

Tin cùng chuyên mục