Brazil công nhận 6 khu vực người bản địa

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã chính thức công nhận hơn 2.000km2 đất đai của người bản địa, phần lớn ở vùng rừng Amazon. Đây là động thái nhằm bảo vệ các khu rừng nhiệt đới quan trọng tránh bị khai thác bừa bãi.
Brazil công nhận 6 khu vực người bản địa

pTheo AP, đây cũng là một phần thực hiện lời hứa của ông Lula da Silva với những người ủng hộ người bản địa và cử tri quan tâm đến môi trường, những người đã giúp ông giành chiến thắng sít sao năm 2022 trước Tổng thống cực hữu Jair Bolsonaro.

Các khu vực vừa được công nhận sẽ cấm hoạt động khai thác mỏ. Khai thác gỗ và trồng trọt vì mục đích thương mại cần có giấy phép cụ thể. Người không phải là người bản địa bị cấm tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh tế nào trên vùng đất của người bản địa.

Dư luận Brail gọi đây là một sự thay đổi đáng hoan nghênh sau 4 năm chính phủ tiền nhiệm cho phép người bên ngoài vào các lãnh thổ của người bản địa.

Tin cùng chuyên mục