Buôn 4,2kg thuốc phiện, trốn 26 năm vẫn không thoát

Ngày 17-7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) đang di lý đối tượng Đào Phú Thảo (59 tuổi, quê quán huyện Thọ Xuân) từ Gia Lai về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra.
Đối tượng Đào Phú Thảo. Ảnh: CATH

Đối tượng Đào Phú Thảo. Ảnh: CATH

Đào Phú Thảo chính là đối tượng tham gia đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 4,2kg thuốc phiện. Khi đường dây này bị phá vào năm 1997, Thảo đã bỏ trốn và bị Công an tỉnh Thanh Hóa ra lệnh truy nã đặc biệt.

Ngày 15-7, sau khi nhận được thông tin về một đối tượng tên là Đào Xuân Thìn có đặc điểm nhận dạng giống Đào Phú Thảo đang đi bán vé số tại xã Ia Pết, huyện Đắk Đoa (tỉnh Gia Lai), Phòng PC04 Công an tỉnh Thanh Hóa đã cử tổ công tác trực tiếp vào xác minh, làm rõ.

Sau khi xác định Đào Xuân Thìn chính là Đào Phú Thảo, Phòng PC04 Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Phòng PC04 Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ đối tượng.

Theo thông tin ban đầu, sau khi bỏ trốn vào các tỉnh thành phía Nam, Thảo đã đổi tên, thay đổi chỗ ở liên tục và làm các công việc khác nhau nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan công an.

Tin cùng chuyên mục