Cà Mau: Cách ly đối tượng nước ngoài về có tập trung cùng nhóm bệnh nhân 1440, 1451

Trưa 30-12, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết, đã đưa Q.N.P. (30 tuổi, ngụ ấp 2, xã Trí Phải, huyện Thới Bình) cùng với tài xế xe taxi cách ly tập trung tại Trung đoàn BB 896.

Khu cách ly tập trung tại Trung đoàn BB 896

Theo ông Dũng, P. nhập cảnh trái phép về từ Camphuchia. Hiện Trung tâm kiểm soát bệnh tật đã lấy mẫu xét nghiệm nhưng chưa có kết quả.

Theo điều tra dịch tễ cho thấy: khoảng 10g30 ngày 23-12, P. có tập trung cùng 6 người Việt Nam từ Myanmar (nhóm bệnh nhân 1440, 1451...) cùng nhà trọ khoảng 1g30 rồi xuất phát bằng xe gắn máy. Sau đó, đi qua vườn trái cây, qua suối bằng thuyền, qua cửa khẩu Long Bình (tỉnh An Giang).

Khoảng 3g ngày 24-12, đi taxi (không nhớ số xe và tài xế) thẳng về nhà (ấp 2, xã Trí Phải).

Đến lúc 11g30 ngày 29-12, cơ quan chức năng quyết định cách ly tập trung 2 người (P. và tài xế taxi) tại Trung đoàn BB 896. Ngoài ra, còn có 14 người tiếp xúc gần đang được cách ly tại nhà.

Hiện nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 khẩn trương truy vết F2 và F3 để thục hiện công tác phòng chống dịch kịp thời.

Tin cùng chuyên mục