Cà Mau: Chỗ nào có rừng cũng phải có phương án phòng cháy chữa cháy

Chiều 13-4, UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức họp rút kinh nghiệm công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau, mùa khô năm 2023 – 2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ cháy rừng với diện tích 42,7ha. Mới đây nhất là vụ cháy khoảng 40ha rừng tràm ở Nông trường 402 của Đội Quản lý đất quốc phòng (Cục Hậu cần, Quân khu 9) vào trưa 10-4.

Theo ông Trần Văn Thức, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau, bên cạnh những mặt làm được thì công tác chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy lúc đầu vẫn còn lúng túng, nhận định chưa tốt về diễn biến vụ cháy. Đội Quản lý đất quốc phòng chưa thực hiện tốt biện pháp PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ” và “5 sẵn sàng”; nhiều tổ máy bơm không đảm bảo lực lượng…

Chay rung lam truong 402 a.jpg
Cháy rừng ở Nông trường 402

Trước tình hình trên, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đề nghị các đơn vị chủ rừng chưa xây dựng phương án PCCCR thì phải nghiêm túc khắc phục. Sở NN-PTNT và Chi cục Kiểm lâm cần phải ưu tiên hướng dẫn người dân thực hiện và kiểm tra ngay việc trên. Tuyệt đối không để chỗ nào có rừng mà không có phương án PCCCR.

Le van su chi dao chay.jpg
Ông Lê Văn Sử phát biểu tại cuộc họp

Như Báo SGGP đã thông tin, trưa ngày 10-4, tại khu vực rừng tràm sản xuất ở Nông trường 402 xảy ra cháy lớn. Việc chữa cháy rừng gặp rất nhiều khó khăn do gió lớn, nhiều tuyến kênh mương trong khu vực bị khô nước.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo, huy động 600 lực lượng gồm công an, quận đội, kiểm lâm, dân quân... trắng đêm dập lửa. Đến 4 giờ ngày 11-4, đám cháy đã cơ bản được khống chế.

Tin cùng chuyên mục