Cà Mau: Tử hình đối tượng giết người, cướp tài sản và hiếp dâm

Ngày 22-3, TAND tỉnh Cà Mau tuyên án tử hình đối với Trương Văn Đấu (39 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời) về các hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm”.

TOA-1.jpg
Trương Văn Đấu tại toà sơ thẩm. ẢNH: M.P

Theo cáo trạng, trưa 29-4-2023, Đấu đến nhà người quen cùng xã Khánh Hưng dự đám cưới. Lúc sau, chị N.H.Q. (ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) cũng đến nhà người này dự.

Thấy chị Q. đi một mình có đeo nhiều nữ trang nên Đấu nảy sinh ý định cướp tài sản. Sau khi chị Q. ra về, Đấu đã đi theo đến đoạn vắng thì dùng tay siết cổ chị Q. đến bất tỉnh. Sau đó, đưa nạn nhân đến khu vườn tạp (cách đường lộ khoảng 30m) rồi lấy toàn bộ vàng bạc chị Q. đeo trên người.

Lúc này, phát hiện chị Q còn thở, Đấu tiếp tục dùng hai tay bóp cổ chị Q. cho đến chết. Chưa dừng lại, Đấu sau đó còn quan hệ tình dục với tử thi trước khi bỏ đi.

Số tài sản vừa lấy của chị Q., Đấu mang 1 chiếc nhẫn đến tiệm vàng ở thị trấn Sông Đốc bán được 4 triệu đồng; còn lại 1 bộ vòng xi men (21 chiếc) và 1 chiếc kiềng đeo cổ, Đấu mang về đưa cho người phụ nữ đang sống chung như vợ chồng với hắn.

Nghi ngờ về lai lịch của số tài sản, bạn gái của Đấu tra hỏi nhiều lần thì Đấu thú nhận là vừa giết chết chị Q. lấy được. Biết chuyện, bạn gái Đấu khuyên nên đi đầu thú, đồng thời từ chối nhận số vàng này.

Đấu mang toàn bộ số tài sản cướp được đi bán, rồi chạy xe máy bỏ trốn. Trên đường tẩu thoát đã gọi điện cho bạn gái nói nơi giấu xác chị Q.. Bạn gái của Đấu đã thông báo cho gia đình nạn nhân biết vụ việc và trình báo với công an địa phương.

Về phần mình, sau một ngày lẩn trốn, Đấu đã đến Công an thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời đầu thú, khai báo toàn bộ sự việc.

Tin cùng chuyên mục