Các bị cáo thao túng thị trường chứng khoán nói lời sau cùng

Chiều 10-5, sau 3 ngày xét xử, 8 bị cáo bị cáo buộc tội “Thao túng thị trường chứng khoán” nói lời sau cùng trước khi tòa vào nghị án, dự kiến, tuyên án ngày 12-5.

Bị cáo Đỗ Thành Nhân (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holdings) là người nói lời sau cùng đầu tiên, bị cáo đã thừa nhận hành vi và nói rằng trong quá trình điều tra, bị cáo đã khai báo thành khẩn, tích cực hợp tác với cơ quan tố tụng. Từ đó, bị cáo mong tòa xem xét tuyên mức án thấp nhất.

Theo bị cáo Nhân, gia đình mình hiện đang gặp khó khăn, bị cáo là lao động chính, lo việc học cho 6 con nhỏ và chăm sóc cha mẹ già yếu.

Bị cáo Đỗ Thành Nhân (giữa) tại phiên tòa chiều 10-5. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Bị cáo Đỗ Thành Nhân (giữa) tại phiên tòa chiều 10-5. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Qua những ngày xét xử, bị cáo Nhân gửi lời xin lỗi đến cán bộ, nhân viên vì sự nông nổi của bị cáo mà làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Còn bị cáo Đỗ Đức Nam (cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt) nói rằng, quá trình điều tra và xét xử, bản thân đã nhận ra sai phạm, đồng thời mong muốn tòa tuyên một bản án mang tính nhân văn để bị cáo sớm được trở về với gia đình. Bị cáo Nam cũng gửi lời xin lỗi các cổ đông của công ty.

Nhóm bị cáo là nhân viên Công ty Louis Holdings và Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt cũng thừa nhận sai phạm, bày tỏ sự ăn năn hối cải. Các bị cáo trình bày các tình tiết về nhân thân, hoàn cảnh gia đình, mong muốn tòa sơ thẩm áp dụng để làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, chiều cùng ngày, trong phần tranh luận, luật sư Vũ Gia Trưởng (Văn phòng luật sư Phạm Hồng Hải và cộng sự) bào chữa cho bị cáo Đỗ Thành Nhân, phản bác quan điểm viện kiểm sát cáo buộc bị cáo Nhân giữ vai trò khởi xướng, câu kết với Đỗ Đức Nam để thao túng các mã cổ phiếu BII và TGG.

Theo luật sư, mục đích ban đầu của bị cáo Đỗ Thành Nhân không nhằm thao túng thị trường chứng khoán và thu lợi bất chính, mà chỉ để tái cấu trúc doanh nghiệp, tạo ra nhóm “hệ sinh thái” Louis Holdings.

Trong khi đó, luật sư của các bị cáo Đỗ Đức Nam và Phạm Thanh Tùng đồng tình với lời khai nhận hành vi của 2 bị cáo này trong quá trình xét xử.

Tranh luận tại phiên tòa, luật sư Phạm Thị Thúy Đạt (Giám đốc Công ty luật TNHH Queen Law & Associates, bào chữa cho vợ chồng cựu Giám đốc Hành chính của Công ty Louis Holdings Trịnh Thị Thúy Linh) nêu quan điểm cho rằng, trong vụ án, bị cáo Linh chỉ là nhân viên làm thuê. Bị cáo không hiểu biết và không có kiến thức về đầu tư chứng khoán nên vai trò của bị cáo Linh là người giúp sức thứ yếu và không hưởng lợi gì.

Đối đáp với nhóm luật sư và 8 bị cáo, đại diện viện kiểm sát cho biết, bị cáo Đỗ Thành Nhân cùng đồng phạm đã thừa nhận hành vi. Trong đó, bị cáo Nhân và nhóm cựu lãnh đạo Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt không có ý kiến về tội danh, chỉ mong xem xét lại vai trò trong vụ án. Xét thấy các bị cáo đủ điều kiện được hưởng tình tiết giảm nhẹ, viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử xem xét áp dụng khi lượng hình.

Mức án đề nghị đối với 8 bị cáo

Bản luận tội của viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Đỗ Thành Nhân 6-7 năm tù về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”. Cùng tội danh, 3 bị cáo khác thuộc Công ty Louis Holdings gồm: Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc Hành chính) bị đề nghị 15-18 tháng tù; Vũ Ngọc Long (cựu Phó Tổng Giám đốc), Ngô Thục Vũ (cựu Phó Tổng Giám đốc) cùng bị đề nghị 6-9 tháng tù.

Các bị cáo còn lại thuộc Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt gồm: Đỗ Đức Nam (cựu Tổng Giám đốc) bị đề nghị 4-5 năm tù; Phạm Thanh Tùng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt) bị đề nghị 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Lê Thị Thu Hương (cựu Phó Tổng Giám đốc) bị đề nghị 30-36 tháng tù; Lê Thị Thùy Liên (nhân viên dịch vụ tài chính) bị đề nghị 15-18 tháng tù.

Tin cùng chuyên mục