Ngày 22-3, Đảng ủy các khu chế xuất và khu công nghiệp (KCX-KCN) TPHCM tổ chức hội nghị chuyên đề về hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng trong các DN KCX-KCN TP. Hơn 20 Bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở của các DN trong 13 KCX-KCN trên địa bàn TP đã đến dự và đóng góp ý kiến.
Theo báo cáo của Đảng ủy các KCX-KCN TP, trong các cơ sở Đảng ở DN liên doanh với nước ngoài nhìn chung có xây dựng được quy chế làm việc, trong đó xác định được mối quan hệ giữa cấp ủy và Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó, cũng đã bộc lộ một số tồn tại như: lúng túng trong phương thức lãnh đạo các chủ DN thực hiện các quy định của pháp luật; thiếu tính khả thi trong việc lãnh đạo người lao động nâng cao trình độ. Ở các DN mà bí thư là người làm công ăn lương, sự tham gia của cấp ủy vào những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của DN còn hạn chế.
Hội nghị đã đề ra nhiều biện pháp đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng ở các DN trong các KCX-KCN TP. Đó là xác định đúng nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ, đảng bộ thông qua việc xây dựng quy chế hoạt động. Từng chi bộ, đảng bộ phải xây dựng và thông qua quy chế hoạt động của mình, đồng thời có sự điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế. Ngoài ra, một biện pháp khác là nâng cao chất lượng và đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ và chất lượng, trình độ của cấp ủy, đảng viên…
Hiện nay, tại 13 KCX-KCN ở TPHCM, có 5 đảng bộ và 20 chi bộ cơ sở với 319 đảng viên, trong đó có 110 đảng viên sinh hoạt ở các DN tư nhân và 100% vốn nước ngoài. Trong khi tại các KCX- KCN TP có 905 DN với hơn 225.000 lao động.
TH.THẢO