
Các cường quốc thế giới sáng nay đã hoan nghênh đề nghị của Tổng thống Mỹ, Barack Obama muốn đàm phán trực tiếp về vấn đề hạt nhân với Iran và cam kết ủng hộ một giải pháp ngoại giao cho vấn đề này.
Sau khi ông Obama nhậm chức tổng thống Mỹ, các nước Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức đã có cuộc gặp đầu tiên về Iran tại Wiesbaden (Đức). Tuyên bố chung sau cuộc gặp đã nhấn mạnh, các bên cùng cam kết theo giải pháp ngoại giao cho vấn đề hạt nhân của Iran, dựa trên cơ sở chiến lược song phương.

Một quan chức châu Âu giấu tên cho Reuters biết, các bên đều tỏ ra rất phấn khởi khi Mỹ thay đổi chính sách với Iran. Trong cuộc họp trên, các nước đã không bàn đến lệnh cấm vận Iran. Các bên dự kiến sẽ họp lại tại London (Anh) vào tháng 3 tới, sau khi Mỹ hoàn tất tiến trình xem xét chính sách mới với Iran. Phía Iran chưa có phản ứng gì về diễn biến mới này.
Quan hệ giữa Mỹ và Iran đang có nhiều cơ hội mới để giảm căng thẳng. Ngay sau khi ông Obama đắc cử tổng thống, tổng thống Iran đã có điện mừng và kêu gọi 2 bên đối thoại, sau đó Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã có thư trả lời đầy thiện chí.
° Trong một diễn biến liên quan quan hệ Mỹ - Iran, AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Robert Wood cho biết, việc Iran từ chối cấp thị thực cho một đội cầu lông nữ của Mỹ vào Iran là điều đáng tiếc. Mỹ cho biết chưa nhận được thông tin về nguyên nhân vụ này.
Phía Iran cho rằng, thời gian quá gấp rút nên không thể cấp thị thực cho đội cầu lông này tới tham gia một giải quốc tế khởi tranh từ ngày 6-2. Mỹ và Iran đã bắt đầu các chương trình trao đổi văn hóa - thể thao từ năm 2006. Đội cầu lông nữ của Mỹ định tới Iran là sự kiện giao lưu thể thao đầu tiên giữa 2 nước từ khi Tổng thống Obama nhậm chức.
KHÁNH MINH