Các cựu lãnh đạo thanh tra Ngân hàng Nhà nước nói lời xin lỗi

Nói lời sau cùng, các bị cáo là cựu lãnh đạo thanh tra Ngân hàng Nhà nước nói lời xin lỗi vì đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao, không xứng đáng với những thành tích trước đó đã được ghi nhận.

Ngày 4-4, các bị cáo trong vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm tiếp tục nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN) cho biết, bản thân sau 25 năm cống hiến cho ngành ngân hàng, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và được đồng nghiệp tin yêu. Tuy nhiên, vì một sai lầm đã phải trả giá bằng những tháng ngày tù tội, suy kiệt sức khỏe với những cơn đau tim kéo dài... Bị cáo Nhàn cho biết bản thân vô cùng ân hận, xấu hổ và nhận ra bài học sâu sắc là cần thượng tôn pháp luật trong bất cứ hoàn cảnh nào.

z5315970604202_206fbdd50c1f8236532c61be67eebb03.jpg
Bị cáo Đỗ Thị Nhàn tại tòa. Ảnh: CAO THĂNG

Tại tòa, bị cáo Nhàn cảm ơn Đảng, Nhà nước, lãnh đạo NHNN đã tặng cho bị cáo những tấm huân chương, bằng khen... nhưng chỉ vì một hành vi sai phạm đã làm cho bị cáo không xứng đáng với những thành tích đã được ghi nhận. Bị cáo Nhàn cảm ơn HĐXX, VKS, luật sư, cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ... đã tạo điều kiện, giúp đỡ cho bị cáo trong thời gian bị tạm giam và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và các thành viên trong đoàn thanh tra. Cuối cùng, bị cáo Đỗ Thị Nhàn hứa dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ chấp hành đầy đủ nội quy trại giam, sớm có cơ hội trở về với gia đình.

z5315962196148_3dd204c0ce879d7d817cfb96095270a0.jpg
z5315962215111_0cdf8d0de1d2499ac835e830fc230b3a.jpg
z5315962225474_1f5f6e67f955b8c0a6c73c57317d2fdc.jpg
z5315962231829_49e64a2e1085e148d743a3a299093df6.jpg
Các bị cáo tại tòa chiều 4-4. Ảnh: CAO THĂNG

Nói lời sau cùng tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Phụng (cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN) trình bày, trong 29 năm làm việc tại NHNN, bị cáo luôn nỗ lực, cố gắng phấn đấu, làm việc tận tâm tận lực, chưa có bất cứ sai phạm nào và được Chính phủ, NHNN ghi nhận.

Tuy nhiên, khi bị cáo cùng đoàn thanh tra tiến hành thanh tra SCB, các đối tượng đã cố tình vi phạm pháp luật với hình thức phức tạp, gian dối, có hệ thống... Bị cáo với nhận thức đơn giản, không kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình nên đã vô ý vi phạm pháp luật.

z5315962218656_b26906f59dfb2110aac5a50392f0ff24.jpg
z5315962228009_bf2543af4145117d1b0462d73994aa87.jpg
Các bị cáo tại tòa chiều 4-4. Ảnh: CAO THĂNG

Bị cáo Nguyễn Thị Phụng xúc động nói: “Đến nay bị cáo chẳng còn gì, bị mất việc, khai trừ ra khỏi Đảng, mẹ mất mà bị cáo chưa một ngày được thắp cho mẹ một nén hương. Bị cáo mang tội bất hiếu với cha mẹ, chưa kịp báo hiếu mà mang cha mẹ mình ra để xin giảm nhẹ tội; bị cáo không làm tròn bổn phận người vợ, người mẹ, không làm tốt chức trách được cơ quan giao phó. Bị cáo không biết nói gì hết với nỗi tủi nhục của mình đã mang cho gia đình, cơ quan”.

Cuối cùng, bị cáo Nguyễn Thị Phụng mong HĐXX, VKS cân nhắc cho hoàn cảnh phạm tội của bị cáo và các thành viên trong đoàn thanh tra...

z5315970591200_af0e753a5636c30ca16879721f589b99.jpg
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CAO THĂNG

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN) trình bày, bị cáo đã thấy rõ trách nhiệm và hành vi sai phạm của mình với tư cách là Phó Chánh Thanh tra, người ra quyết định thanh tra, đã không cùng các thành viên trong đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ được Chính phủ và các cơ quan giao phó.

z5315970626965_ad9891cf08ec1701edfe46ca670e83a0.jpg
Bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN) tại tòa. Ảnh: CAO THĂNG

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng cũng xin HĐXX, VKS giảm nhẹ hình phạt cho các thành viên của đoàn thanh tra và các bị cáo nguyên là lãnh đạo NHNN, đặc biệt là bị cáo Nhàn. Nói lời sau cùng, bị cáo Hưng xin HĐXX mở rộng lòng bao dung để bị cáo có mức án thể hiện sự khoan hồng và được trở về với gia đình, điều trị bệnh.

Kết thúc ngày 4-4, HĐXX bước vào phần nghị án và sẽ ra phán quyết cuối cùng vào sáng 11-4-2024. Chủ tọa đề nghị lực lượng dẫn giải, bảo vệ chuyển các bị cáo tới tòa vào sáng 11-4. Trong thời gian nghị án đến ngày 11-4, HĐXX đề nghị luật sư, bị cáo, người nhà bị cáo và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan nếu có thêm luận cứ, quan điểm mới thì nộp cho HĐXX thông qua thư ký phiên tòa.

Tin cùng chuyên mục