Các siêu thị tết ở Hà Nội bắt đầu “ấm” hơn

Theo khảo sát của PV Báo SGGP, những ngày gần đây, các siêu thị, trung tâm thương mại ở Hà Nội bắt đầu rậm rịch khách mua sắm, một số nơi đông đúc trở lại.

img-5799-4279.jpeg
Mặc dù chưa phải cuối tuần nhưng lượng khách đến siêu thị đã bắt đầu đông đúc. Ảnh chụp chiều 1-2. Ảnh: VĂN PHÚC

Cách đây khoảng 2-3 tuần, hầu hết các siêu thị lớn, nhỏ trên địa bàn Hà Nội đều rất thưa vắng khách. Nhiều thời điểm, lượng khách có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên nhân là trời rét đậm rét hại nên người dân ngại ra ngoài mua sắm, thương mại điện tử phát triển nên nhiều người có thói quen đặt hàng online, một phần do năm nay kinh tế khó khăn nên nhiều người có tâm lý thắt chặt chi tiêu…

Tuy nhiên, khảo sát chiều 1-2 tại siêu thị Aeon Mall Hà Đông (quận Hà Đông) và siêu thị Big C Thăng Long (đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy)… lượng người đến mua sắm tết bắt đầu sôi động, đông đúc hơn hẳn so với khoảng 1-2 tháng trước.

Chị Vũ Kiều Loan ở phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) và một nhóm cho biết, làm việc ở KCN Bắc Thăng Long, công ty vừa hỗ trợ tiền thưởng tết và chi trả lương tháng 12-2023, nên tranh thủ đi sắm tết, khảo sát giá cả hàng hóa.

img-5800-3337.jpeg
Lượng khách không còn đông đúc như nhiều năm trước. Ảnh: VĂN PHÚC

Thực tế, khách đến các siêu thị, trung tâm thương mại chủ yếu tập trung xem xét, lựa chọn các mặt hàng thực phẩm như bánh kẹo, bột ngũ cốc, mì miến, gia vị, nước chấm, các loại rượu vang, thịt nhập khẩu, hải sản… và giỏ quà tết để biếu tặng.

Khu vực đồ gia dụng ít khách xem, khu vực các shop quần áo thời trang vẫn còn khá vắng vẻ giống như 1-2 tháng trước. Tại trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông, nhiều shop giày, quần áo không có khách hoặc chỉ lác đác khách vào xem. Khu vực ăn uống, cà phê, trà chanh… thì đông khách hơn.

Người dân Hà Nội đến siêu thị mua sắm tết nhộn nhịp hơn, chiều 1-2. Clip: VĂN PHÚC

Trong khu siêu thị, lượng khách chờ tại quầy thu ngân tăng, nhưng giá trị mua của mỗi khách không nhiều. Có khách chỉ vào chơi, mua 1-2 món trị giá vài trăm ngàn đồng đến trên dưới 1 triệu đồng, thậm chí nhiều khách chỉ mua vài chục nghìn đồng, đi dạo chơi và ăn uống là chủ yếu. Chia sẻ với PV Báo SGGP, một số người cho biết, họ đã mua sắm tại các cửa hàng tiện ích gần nhà hoặc mua dần qua thương mại điện tử từ cách đây 1-2 tháng.

img-5798-9383.jpeg
Khách đến siêu thị mua sắm chiều 1-2 chủ yếu là giới trẻ. Ảnh: VĂN PHÚC

Tết Giáp Thìn 2024, mặc dù đại diện một số siêu thị nhận định sức mua sẽ tăng 20% trở lên nhưng Bộ Công thương nhận định, sức mua chỉ tăng khoảng 10% so với bình thường.

Theo bà Trần Thị Phương Lan, Quyền Giám đốc Sở Công thương Hà Nội, để phục vụ thị trường tết 2024, TP Hà Nội đã chuẩn bị hàng trăm ngàn tấn sản phẩm hàng hóa, ước tính tổng giá trị khoảng 40.900 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với tết năm 2023.

Từ nay đến Tết Giáp Thìn chỉ còn 7 ngày nữa. Một số siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi như: Hệ thống siêu thị GO!, Big C+, WinMart và WinMart+, Co.op Mart, LotteMart... đã thông báo lịch nghỉ Tết Giáp Thìn 2024 cũng như thời gian mở cửa trong và sau Tết Nguyên đán.

Để không gây gián đoạn thị trường sau Tết Giáp Thìn, đến nay, trên 1.300 điểm bán hàng của các đơn vị phân phối, bán lẻ ở Hà Nội đã đăng ký mở cửa trở lại ngay từ mùng 1 đến mùng 5 tháng Giêng (đây là thời điểm mà nhiều cửa hàng, siêu thị thường tạm đóng cửa dịp tết).

Cụ thể, hệ thống siêu thị WinCommerce (gồm WinMart và WinMart+) thông báo mở cửa đến 12 giờ ngày 30 tết và sẽ mở lại vào mùng 4 tháng Giêng. Từ nay đến ngày 29 tháng Chạp, hệ thống này tăng giờ phục vụ lên 23 giờ mỗi ngày. WinCommerce cũng tăng cường kênh bán hàng online và hỗ trợ nhiều chính sách giao hàng.

Còn hệ thống siêu thị Co.opmart cho biết cũng mở cửa đến 12 giờ ngày 29 tháng Chạp (tức là nghỉ trước tết 1,5 ngày). Tuy nhiên, từ mùng 2 tết, siêu thị mở cửa trở lại. Trong đó, từ mùng 2 tết đến mùng 5 tháng Giêng, siêu thị này chỉ mở cửa trong khung 8-12 giờ trưa. Còn từ mùng 6 tháng Giêng trở đi, giờ mở cửa là từ 7 giờ sáng đến 22 giờ đêm.

Sở Công thương Hà Nội cho biết, theo đăng ký thì từ mùng 6 tháng Giêng trở đi, hầu hết các hệ thống sẽ hoạt động bình thường để phục vụ nhân dân.

Tin cùng chuyên mục