Đề xuất biểu giá mới với điện sinh hoạt

Cách tính và mức giá quan trọng hơn chia bậc?

Bộ Công thương vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo quyết định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Tại dự thảo, Bộ Công thương đã đề xuất sửa đổi, thêm mới nhiều nội dung liên quan biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt, giá điện cho cơ sở lưu trú...
Cách tính và mức giá quan trọng hơn chia bậc?

Trong đó, với điện sinh hoạt, theo dự thảo cơ cấu biểu giá bán lẻ, rút ngắn từ 6 bậc như hiện hành xuống 5 bậc. Cụ thể, bậc 1 cho mức 100kWh đầu tiên, giá điện là 1.806,11 đồng/kWh; bậc 2 cho mức 101-200kWh, giá điện là 2.167,33 đồng/kWh; bậc 3 cho mức 201-400kWh có giá là 2.729,23 đồng/ kWh; bậc 4 cho mức 401-700kWh có giá 3.250,99 đồng/kWh; bậc 5 cho mức từ 701 trở lên, giá điện là 3.612,22 đồng/kWh.

Lý giải cơ sở cho đề xuất theo cơ cấu mới này, đại diện Bộ Công thương cho rằng, việc tính toán giá điện cho từng bậc được thiết kế lại thành 5 bậc như dự thảo, nhằm hạn chế tối đa tác động cho các hộ sử dụng điện. Trong đó, các bậc 1 và 2, về cơ bản là sẽ đảm bảo ổn định giá điện cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội (có mức sử dụng điện thấp, hiện chiếm 33,48% số hộ). Phần chênh lệch giảm doanh thu tiền điện của các hộ thuộc bậc 1 và 2 sẽ được bù đắp từ các hộ sử dụng điện từ 401-700kWh (bậc 4) và trên 700kWh (bậc 5).

Bộ Công thương đánh giá, ưu điểm của phương án này là đơn giản, người dân dễ hiểu, khuyến khích việc sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế được một phần việc tiền điện phải trả tăng cao trong những tháng đổi mùa.Tuy nhiên, các hộ có mức sử dụng điện cao, từ 711 kWh/tháng trở lên (chiếm khoảng 2% số hộ) sẽ phải trả tiền điện nhiều hơn, nghĩa là dùng nhiều điện thì phải trả nhiều tiền.

Cán bộ EVN theo dõi vận hành điện an toàn
Cán bộ EVN theo dõi vận hành điện an toàn

Chia sẻ với PV Báo SGGP tối 22-11, PGS-TS Ngô Trí Long, chuyên gia về điện và giá cho biết, ông ủng hộ cách tính giá điện bậc thang với điện sinh hoạt để khuyến khích người dân sử dụng điện tiết kiệm hơn, trên tinh thần nếu dùng càng nhiều sẽ phải trả mức giá cao hơn. Tuy nhiên, việc rút ngắn 6 bậc thang thành 5 bậc như đề xuất, chưa chắc đã có lợi cho người sử dụng điện. Bởi trên nguyên tắc, càng chia nhiều bậc thì mới càng đảm bảo phản ánh đúng các mức giá tương ứng với từng mức tiêu thụ điện. Thực tế, có những quốc gia áp dụng tới 6 hoặc 8 bậc thang. Việc chia thành bao nhiêu bậc không quan trọng bằng cách tính và mức giá điện bán lẻ cho mỗi bậc, để làm sao người tiêu dùng điện không bị thiệt, mà “nhà đèn” cũng không bị lỗ.

Theo tìm hiểu của PV Báo SGGP, theo cơ chế giá của 6 bậc hiện nay, với những trường hợp tiêu thụ điện năng ở mức từ 401kWh/tháng trở lên, giá điện đang áp dụng là 3.151 đồng/kWh (tính theo giá mới đã tăng thêm 4,5% từ ngày 9-11 vừa qua); nhưng nếu áp dụng biểu giá 5 bậc như đề xuất mới, giá điện mà họ phải trả sẽ là 3.250,99 đồng/kWh và 3.612,22 đồng/kWh (tức là sẽ cao hơn mức giá hiện hành).

Tin cùng chuyên mục