Cán bộ địa chính xã tử vong chưa rõ nguyên nhân

Chiều 20-7, một lãnh đạo UBND xã Ngọc Tem (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) xác nhận có một cán bộ xã tử vong trong phòng ngủ tập thể của xã.

 

Đường vào xã Ngọc Tem

Người tử vong là anh Hồ Văn Quý (27 tuổi, quê ở Đức Nhuận, Mộ Đức, Quảng Ngãi), giữ chức vụ cán bộ địa chính xã Ngọc Tem.

Theo đó, vào khoảng 7 giờ cùng ngày, một số cán bộ của xã sau khi thức dậy thì sang phòng ngủ của anh Quý để gọi dậy ăn sáng và làm việc thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.

“Nguyên nhân dẫn đến cái chết vẫn chưa xác định mà phải chờ cơ quan pháp y khám nghiệm tử thi làm rõ”, vị lãnh đạo này nói.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã bước đầu đã liên hệ xe và đang quyên góp hỗ trợ gia đình anh Quý.

Xã Ngọc Tem thuộc diện xã vùng sâu, miền núi, điều kiện đi lại rất khó khăn nên hầu hết cán bộ đều ngủ lại tại phòng ngủ tập thể của UBND xã.

Tin cùng chuyên mục