Cần đặt tiêu chí phù hợp khi thu hồi đất phát triển kinh tế - xã hội

Các đại biểu đã cùng trao đổi về những vấn đề như thu hồi đất, xác định giá đất, hay cùng một diện tích đất có thể vừa là đất trồng cây lâu năm, vừa có thể sử dụng cho mục đích khác được hay không. Đặc biệt, cần đặt tiêu chí phù hợp khi thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.

PGS-TS Phạm Hữu Nghị trình bày chuyên đề về cơ sở lý luận, chính trị và thực tiễn của việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2013
Chiều 12-12, Khoa Luật Trường Đại học Công nghiệp TPHCM tổ chức báo cáo chuyên đề những cơ sở lý luận, chính trị và thực tiễn của việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2013.
Báo cáo viên là PGS-TS Phạm Hữu Nghị - nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, thành viên hội đồng tư vấn dân chủ pháp luật của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tham dự buổi báo cáo chuyên đề là các chuyên gia, luật sư, giảng viên về Luật Đất đai ở một số trường đại học, tổ chức hành nghề luật và các sinh viên của nhà trường.

Mở đầu buổi thảo luận, PGS-TS Lê Minh Hùng, Trưởng khoa Luật Trường Đại học công nghiệp khẳng định ý nghĩa thiêng liêng của đất đai, bởi nó gắn với thân phận con người. Đất đai cũng là loại tài sản đặc biệt, có vai trò to lớn trong bang giao giữa các quốc gia, liên quan đến quản trị đất nước ở mọi chế độ. Trong khi đó, pháp lý về đất đai là vấn đề lý luận vô cùng phức tạp. Thực tiễn quản lý đất đai cũng dễ nảy sinh những tranh chấp phức tạp, nhức nhối.

Cần đặt tiêu chí phù hợp khi thu hồi đất phát triển kinh tế - xã hội ảnh 2 Các chuyên gia cùng trao đổi về các vấn đề liên quan đến sửa đổi Luật Đất đai năm 2013

Trong phần trao đổi của mình, PGS.TS Phạm Hữu Nghị đã tóm lược và phân tích lịch sử, cơ sở lý luận, chính trị và thực tiễn của vấn đề quản lý đất đai ở Việt Nam, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến hình thức sở hữu đất đai toàn dân.

Vị diễn giả này cùng với các đại biểu đã trao đổi về những vấn đề như thu hồi đất, xác định giá đất, hay đất có nên được sử dụng đa mục đích hay không… Cụ thể, cùng một diện tích đất có thể vừa là đất trồng cây lâu năm, vừa có thể sử dụng cho mục đích khác được hay không..

Với việc thu hồi đất, PGS-TS Phạm Hữu Nghị cho rằng, cần đề ra tiêu chí phù hợp cho dự án phát triển kinh tế - xã hội nhưng lại có lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích công cộng. Bởi hiện nay, việc thu hồi đất, cho mục đích an ninh quốc phòng thì người dân rất ủng hộ. Còn thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vẫn còn khó khăn, cần đặt ra tiêu chí phù hợp. Chẳng hạn, một dự án phát triển khu dân cư thì có thuộc diện phải thu hồi đất hay không…

Tin cùng chuyên mục