"Chúng ta luôn nói chính sách an cư phải đi trước thu hồi đất, rất hay. Muốn có tái định cư phải thu hồi đất của dân chứ đất ở đâu để tái định cư. Nhưng khi thu hồi đất của dân để làm tái định cư thì người dân hỏi tái định cư ở đâu. Như vậy sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn không lối ra”, Phó Giám đốc Sở TN-MT TPHCM Trần Văn Bảy đặt vấn đề và cho rằng quan trọng là giá bồi thường tái định cư, có thể bằng, thậm chí cao hơn thị trường và người dân sẽ tự quyết định cuộc sống của họ.
Chuyên gia cho rằng đất thu hồi nên chia thành 3 nhóm: thu hồi vì mục đích an ninh - quốc phòng, lợi ích quốc gia công cộng; thu hồi đất vì phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đất thu hồi giao cho nhà đầu tư phân lô, bán nền. Trên cơ sở đó, xây dựng giá đền bù phù hợp với mục đích thu hồi.
Dù đã hết thời hạn tạm giao đất để bàn giao lại cho địa phương quản lý từ nhiều tháng trước, nhưng đến nay ốc đảo Bích Câu (nằm trên hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt) vẫn hoạt động bình thường.
Chiều 20-2, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức tọa đàm tham vấn chuyên gia về các nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) liên quan đến đất văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch.
Theo thông tin từ Viện KSND tỉnh Cà Mau, cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại Ban Quản lý dự án (BQLDA) Đông Bắc.
Các đại biểu đã cùng trao đổi về những vấn đề như thu hồi đất, xác định giá đất, hay cùng một diện tích đất có thể vừa là đất trồng cây lâu năm, vừa có thể sử dụng cho mục đích khác được hay không. Đặc biệt, cần đặt tiêu chí phù hợp khi thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.
Bộ TN-MT sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để thể chế hóa trong pháp luật về thuế nguyên tắc đánh thuế cao hơn đối với người quản lý, sử dụng nhiều đất đai quá hạn mức, hoặc để hoang hóa đất đai không sử dụng.
Liên quan đến việc chia đất, phân lô, bán nền, ĐB Nguyễn Anh Trí nhận xét có thể nói là một cách làm lạc hậu, gây tốn kém quỹ đất, dễ tiêu cực, đặc biệt là xây dựng lô nhô, lắt nhắt, phá vỡ cảnh quan, phá vỡ quy hoạch.
Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng, nếu bỏ thẩm quyền của UBND sẽ thu hẹp bớt quyền lựa chọn của người dân, đã bỏ đi một cơ chế giải quyết có tính linh hoạt và ưu việt riêng.
Ngày 11-11, Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Bình cho biết, ông Phan Phong Phú, Giám đốc Sở KH-ĐT đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến Trung ương "giải cứu” 18 khu đô dưới 20ha do vướng mắc Nghị định 15/2021/NĐ-CP.
Bộ trưởng Bộ TN-MT khẳng định, quan điểm của ban soạn thảo là phải có quy hoạch 1/500 mới được chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Riêng với khu vực nông thôn, xét đến tính đặc thù, nên các khu vực mà người dân đang ở ổn định thì cũng có thể cho phép tách thửa, phân lô; nhưng phải giám sát chặt chẽ, phòng chống hiện tượng đầu cơ tiêu cực.
Từ tháng 11-2022, nhiều chính sách mới, nổi bật bắt đầu có hiệu lực, như: Cán bộ, công chức, viên chức bảo hiểm được tăng 80% lương; Doanh nghiệp có khoản vay nước ngoài phải đăng ký với ngân hàng nhà nước; Mức chi tổ chức bồi thường, tái định cư và cưỡng chế thu hồi đất...
Thanh tra Chính phủ đã kết thúc kiểm tra, rà soát tại địa phương đối với 11/11 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài. Hiện đang xây dựng báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.
Đoàn giám sát dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thu hồi đất; trái phiếu doanh nghiệp; môi trường tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp.
Nhiều dự án có sử dụng đất trên địa bàn TPHCM sau khi có chủ trương đầu tư, có quyết định thu hồi đất nhưng vì nhiều lý do dự án chậm hoặc không triển khai. Có những dự án “treo” 30 năm, tình trạng này dẫn đến lãng phí tài nguyên đất, quyền lợi của người dân bị xâm phạm…
Hàng loạt cơ sở kinh doanh trước mặt đồi cát bay Mũi Né (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) bị cưỡng chế, thu hồi do đã hết thời hạn thuê đất nhưng không chịu trả mặt bằng.
Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3 (huyện Bình Chánh, TPHCM) đã xây dựng và đưa vào sử dụng từ tháng 6-2016. Tuy nhiên, 6 năm qua, việc hỗ trợ, đền bù cho nhiều hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án vẫn chưa xong. Trong ngần ấy thời gian, người dân đã gửi hàng ngàn đơn, thư khiếu nại đến các cơ quan ở trung ương và địa phương.