Can ngăn 2 anh em đánh nhau, người cha bị đâm tử vong

Thấy hai con cự cãi dẫn tới đánh nhau, người cha can ngăn. Trong lúc giằng co, người con vô ý đâm trúng cây kéo vào ngực, cổ của cha mình dẫn tới tử vong.
Công an lấy lời khai đối tượng Hoàng. Ảnh: Công an cung cấp
Công an lấy lời khai đối tượng Hoàng. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 9-9, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết, đang tạm giữ Lý Quán Hoàng (SN 1997, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi “Vô ý làm chết người”.

Theo điều tra, khoảng 21 giờ 30 ngày 7-9, Lý Quán Hoàng và Lý Quan Lợi (SN 2004, ngụ quận Bình Tân, là em của Hoàng) xảy ra cự cãi dẫn tới đánh nhau. Sau đó, Lợi cầm cây đập vào đầu Hoàng khiến Hoàng bị thương.

Can ngăn 2 anh em đánh nhau, người cha bị đâm tử vong ảnh 1 Hoàng thực nghiệm lại hiện trường. Ảnh: Công an cung cấp

Bực tức, Hoàng đi xuống bếp lấy cây kéo xông vào đâm Lợi. Ông Lý B. (là cha của Hoàng, Lợi) thấy vậy nên vội can ngăn. Trong lúc giằng co, Hoàng vô ý đâm trúng cây kéo vào ngực, cổ của cha mình.

Sau đó, cả 2 anh em đưa người cha đi cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng do vết thương quá nặng, ông B. đã tử vong.

Tin cùng chuyên mục