Cần phương tiện nhỏ, cơ động để phòng cháy chữa cháy trong đô thị

“Đề tài hiệu quả mà không được ứng dụng thì rất lãng phí, nhất là những phương tiện nhỏ để phòng cháy chữa cháy, vì đặc điểm các đô thị của chúng ta là nhiều ngõ nhỏ, hẹp”, đại biểu Nguyễn Hải Dũng (Nam Định) nói.
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới - Trưởng Đoàn giám sát chủ trì phiên họp
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới - Trưởng Đoàn giám sát chủ trì phiên họp

Ngày 9-8, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh “Việc thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) giai đoạn 2020-2022” đã làm việc với Bộ KH-CN, Bộ GTVT, Bộ NN-PTNT.

Sau khi nghe báo cáo của 3 bộ nêu trên, các ý kiến tại phiên họp đề nghị 3 bộ bổ sung thêm số liệu cụ thể các vụ việc cũng như đánh giá chính xác thiệt hại do các vụ cháy gây ra để thấy rõ tình hình thực tiễn, từ đó đưa ra các giải pháp quyết liệt và khả thi nhất. Các bộ cũng cần làm rõ trách nhiệm của mình trong công tác phối hợp với các bên liên quan.

ĐB Nguyễn Hải Dũng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định

ĐB Nguyễn Hải Dũng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định

ĐB Nguyễn Hải Dũng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh Nam Định, cho biết, qua giám sát đại biểu nhận thấy chưa địa phương nào tiếp cận đến những sản phẩm mà Bộ KH-CN nghiên cứu, giới thiệu phục vụ công tác này. “Đề tài hiệu quả mà không được ứng dụng thì rất lãng phí, nhất là những phương tiện nhỏ để PCCC, vì đặc điểm các đô thị của chúng ta là nhiều ngõ nhỏ, hẹp”, ông nói.

ĐB Nguyễn Hải Dũng cũng nhận xét, trong lĩnh vực quản lý của Bộ GTVT xảy ra nhiều vụ cháy chưa cập nhật đầy đủ. "Riêng ở Tiền Giang đã có 2 vụ cháy tàu rồi, mà nguyên nhân do chập điện, đây là nguyên nhân kỹ thuật, đề nghị Bộ quan tâm thống kê đầy đủ".

Các thành viên Đoàn giám sát dự họp
Các thành viên Đoàn giám sát dự họp

Trong khi đó, Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Bộ KH-CN báo cáo rõ việc rà soát các quy chuẩn. Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, có quy chuẩn chỉ có tuổi thọ 1 năm nên gây khó khăn cho các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp phải ngừng việc hoặc giải thể. Ông Vũ Xuân Hùng chất vấn: “Trách nhiệm của Bộ KH-CN trong việc phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Công an như thế nào để hướng dẫn trong việc áp dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực PCCC”?

Liên quan đến Bộ NN-PTNT, Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhận xét, hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng vẫn còn ở mức thấp; việc đầu tư phương tiện, trang thiết bị cho công tác này cũng còn nhiều hạn chế.

ĐB Nguyễn Thị Xuân đề xuất tăng cường công tác tuyên truyền, có hình thức hỗ trợ phù hợp đối với công tác PCCC rừng cho lực lượng kiểm lâm, chủ rừng, lực lượng PCCC tại chỗ.

Cũng lo ngại trước tình trạng cháy rừng, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Bộ NN-PTNT làm rõ công tác phối hợp với lực lượng quân đội trong công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ rừng…

Tin cùng chuyên mục