Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV do Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) làm chủ đầu tư, thuộc chuỗi Dự án khí – điện Lô B – Ô Môn, bao gồm 4 nhà máy với tổng công suất 4.500 MW và tổng vốn gần 6 tỷ USD.
Dự án Ô Môn IV có công suất thiết kế khoảng 1.155 MW, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình hỗn hợp thế hệ mới, hiệu suất cao, tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường. Dự kiến, nhà máy sẽ phát điện thương mại vào tháng 12-2028, đồng bộ với tiến độ đưa khí từ mỏ Lô B vào bờ.
Chuỗi dự án khí – điện Ô Môn bao gồm khai thác khí ngoài khơi Lô B, tuyến ống dẫn khí Lô B – Ô Môn và cụm nhà máy tại Cần Thơ. Đây là cụm dự án có vai trò chiến lược trong việc khai thác, vận chuyển và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên khí tại khu vực Tây Nam, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, an ninh biển đảo và cung cấp điện ổn định cho khu vực miền Nam.

Khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ bổ sung nguồn điện sạch, ổn định cho khu vực ĐBSCL, nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện quốc gia, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa trong thu hút đầu tư, thúc đẩy hợp tác quốc tế và phát triển kinh tế, xã hội tại khu vực.
Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết, khi đi vào vận hành, mỗi 1.000 MW điện từ dự án sẽ đóng góp khoảng 1.200 tỷ đồng vào ngân sách, tương đương khoảng 5.000 tỷ đồng cho toàn chuỗi dự án.