Cần ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong giám sát, quản lý kết quả giám sát

Chiều 6-8, tại Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình nhấn mạnh yêu cầu ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong giám sát, quản lý kết quả giám sát.

Đại biểu dự diễn đàn. Ảnh: PHẠM THẮNG
Đại biểu dự diễn đàn. Ảnh: PHẠM THẮNG

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, kết quả giám sát của Quốc hội thực sự đã trở thành tiền đề quan trọng; là công cụ không thể thiếu trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật trên các lĩnh vực, bảo đảm tính dân chủ, pháp quyền và hiệu quả quản lý nhà nước, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới...

dự.jpg
Đại biểu dự diễn đàn. Ảnh: PHẠM THẮNG

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động giám sát của Quốc hội cũng còn có một số hạn chế cần tiếp tục được quan tâm có giải pháp đổi mới, khắc phục; không ít kết luận, kiến nghị giám sát chậm được thực hiện, nhưng không được các cơ quan chịu sự giám sát giải trình đầy đủ; các chủ thể giám sát cũng chưa theo dõi sát và đôn đốc, xử lý kịp thời, làm giảm hiệu quả giám sát.

“Các ý kiến tham luận đã đề xuất nhiều giải pháp đổi mới hoạt giám sát; kiến nghị các nhóm chính sách trọng tâm cần sửa đổi Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND như: bổ sung nguyên tắc hoạt động giám sát phải gắn với hoàn thiện chính sách, pháp luật; làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm các chủ thể giám sát; tăng cường hiệu lực thực hiện kết luận, kiến nghị giám sát; ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong giám sát, quản lý kết quả giám sát”, Chủ nhiệm Dương Thanh Bình cho biết.

Tham luận tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chia sẻ, trong những năm gần đây, Bộ Tư pháp luôn chú trọng gắn kết giữa công tác kiểm tra văn bản với hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Từ thực tiễn phối hợp, Thứ trưởng đề nghị nghiên cứu cơ chế đẩy mạnh công tác tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng cường kiểm tra VBQPPL của chính quyền địa phương các cấp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế, xây dựng pháp luật tại các bộ, ngành, địa phương.

“Việc giám sát VBQPPL cần dựa trên nguyên tắc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, không làm cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát. Công tác giám sát VBQPPL cần được tiến hành thường xuyên, giám sát theo chuyên đề khi cần thiết, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời, hiệu quả”, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú nhận định.

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp, kế hoạch giám sát của các đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội nên bám sát những vấn đề nổi cộm, dư luận quan tâm, xác định những nội dung trọng tâm; cần tập trung giám sát những vấn đề vĩ mô, không đi vào các vấn đề quá cụ thể, bảo đảm “giám sát tối cao”; chủ động hơn nữa trong hoạt động xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai công tác giám sát việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Ông cũng cho rằng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm giám sát, phân tích dữ liệu và hệ thống quản lý thông tin để hỗ trợ hoạt động giám sát VBQPPL là yếu tố hết sức quan trọng.

Thiết lập một cổng thông tin trực tuyến cho phép người dân và các tổ chức xã hội tham gia giám sát, phản biện và báo cáo các vấn đề liên quan VBQPPL cũng là kiến nghị cụ thể từ lãnh đạo Bộ Tư pháp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Trần Thị Nhị Hà và nhiều đại biểu khác tham dự diễn đàn.

Tin cùng chuyên mục