Cảnh báo lũ trên các sông ở Phú Yên, Khánh Hòa và khu vực Nam Tây Nguyên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng-Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay (27-10), trên các sông ở Phú Yên, Khánh Hòa và khu vực Nam Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Sáng nay, 27-10, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào đất liền tỉnh Khánh Hòa.

Ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa (tính từ 7 giờ ngày 26-10 đến 7 giờ ngày 27-10) phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm; ở vùng ven biển Bình Định-Phú Yên đã có gió giật cấp 6-7.

Hồi 7 giờ ngày 27-10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở ngay trên đất liền tỉnh Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). 
Cảnh báo lũ trên các sông ở Phú Yên, Khánh Hòa và khu vực Nam Tây Nguyên

Trong ngày hôm nay (27-10), trên các sông ở Phú Yên, Khánh Hòa và khu vực Nam Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng lên mức báo động báo động 1 - báo động 2, có sông lên trên báo động 2; hạ lưu sông Ba (Phú Yên) còn dưới báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.
Cảnh báo lũ trên các sông ở Phú Yên, Khánh Hòa và khu vực Nam Tây Nguyên ảnh 1 Vị trí vùng áp thấp. Ảnh: TT Dự báo Khí tượng-Thủy văn Quốc gia

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thêm.

Trong sáng nay (27-10), vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận gió giật cấp 6-7; sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động.

Trong sáng nay, trên khu vực ven biển từ Bình Định đến Khánh Hòa còn có gió giật cấp 6-7.

Cảnh báo lũ trên các sông ở Phú Yên, Khánh Hòa và khu vực Nam Tây Nguyên ảnh 2 Ngày hôm nay (27-10), khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa và Tây Nguyên tiếp tục có mưa to đến rất to. Ảnh: VNDMS

Trong 24 giờ qua, ở khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Dự báo, do ảnh hưởng hoàn lưu của vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới nên ngày hôm nay (27-10), khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa và Tây Nguyên tiếp tục có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa khoảng 50-80mm, có nơi trên 100mm. Từ đêm nay mưa lớn giảm ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Từ đêm nay (27-10) đến ngày 31-10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông nên ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa dự báo:

- Từ ngày 28 đến 31-10, ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: 50-150mm, có nơi trên 150mm;

- Từ ngày 28 đến 31-10, ở Nghệ An, Hà Tĩnh: 200-400mm, có nơi trên 500mm;

- Từ đêm 27 đến 31-10, từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế: 150-250mm, có nơi trên 250mm;

- Từ đêm 27 đến 30-10, từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi: 100-150mm, có nơi trên 200mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1.

Tin cùng chuyên mục