Cảnh sát hình sự truy đuổi đối tượng cướp giật

Bị trinh sát tiếp cận, Thuận tăng ga xe máy phóng bạt mạng hòng tẩu thoát. Cảnh sát Hình sự truy đuổi một quãng xa mới áp sát khống chế, bắt giữ được đối tượng.

Ngày 29-5, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM bàn giao Nguyễn Công Thuận (sinh năm 1996, ngụ quận Tân Phú), Dương Lê Tuyên Tài (sinh năm 1995, ngụ huyện Bình Chánh) cho Công an quận 10 để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, chiều 26-5, trinh sát Đội 3, Phòng PC02 phối hợp cùng Công an quận 10 tuần tra trên địa bàn thì phát hiện Thuận đi xe máy có dấu hiệu nghi vấn. Bằng nghiệp vụ, công an xác định Thuận gây ra vụ cướp giật điện thoại ở đường Nhật Tảo, phường 8 nên áp sát khống chế.

Thấy trinh sát lại gần, Thuận vội tăng ga xe bỏ chạy hòng tẩu thoát. Cảnh sát Hình sự vội truy đuổi thì Thuận tăng ga phóng bạt mạng qua nhiều con đường, nhiều lần ép xe lực lượng trinh sát.

Sau khi đuổi tới huyện Hóc Môn, xe trinh sát vượt lên xe Thuận và khống chế được đối tượng. Một tổ trinh sát khác cũng tiến hành bắt giữ được Tài (đồng phạm của Thuận) khi đang lẩn trốn ở huyện Bình Chánh.

Qua làm việc, cả 2 thừa nhận gây ra vụ cướp ở đường Nhật Tảo với nạn nhân là một người phụ nữ. Ngoài ra, cả 2 còn gây ra 2 vụ cướp giật tài sản khác ở quận 10. Qua xác minh, Thuận và Tài mang nhiều tiền án, tiền sự về tội “Cướp giật tài sản”.

Tin cùng chuyên mục