Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc hơn 30km vì 4 vụ tai nạn giao thông liên tiếp

Ngày 18-3, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông liên tiếp khiến nhiều người bị thương, giao thông trên tuyến ùn tắc nghiêm trọng.
Vụ thứ nhất xảy ra vào khoảng 16 giờ, tại khu vực gần cầu Vạn Điểm (huyện Thường Tín, Hà Nội), xe khách 16 chỗ va chạm với xe ben chạy cùng chiều Hà Nam - Hà Nội, khiến xe khách bị hư hỏng nặng phần đầu, 3 người bị thương.
Ngay sau đó, một tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô đã xảy ra cách vị trí vụ tai nạn đầu tiên khoảng 6km, tuy không có thiệt hại nặng về người nhưng các phương tiện đều bị hư hỏng.
Tiếp theo, một xe đầu kéo chạy hướng Hà Nội đi Hà Nam đã đâm vào dải phân cách giữa của cao tốc bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn thứ tư xảy ra lúc 16 giờ 30 tại gần nút giao Pháp Vân, một xe khách giường nằm đâm mạnh vào một xe cứu hỏa chạy ngược chiều, làm 9 người bị thương. 
Theo thông tin từ Đội CSGT số 7 (Cục CSGT), nguyên nhân của các vụ tai nạn là do trong chiều 18-3, Hà Nội có mưa khiến đường trơn trượt, cộng thêm sương mù làm ảnh hưởng tầm nhìn. Lực lượng CSGT Hà Nội đã tích cực phân luồng, hướng dẫn phương tiện không đi lên cao tốc để giảm ùn tắc nhưng do cuối tuần, lưu lượng phương tiện lớn, tai nạn xảy ra trong khung giờ cao điểm, thời tiết xấu nên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vẫn bị ùn tắc kéo dài hơn 30km (chiều về Hà Nội), trong suốt 5 giờ đồng hồ. Đến 21 giờ cùng ngày, ùn tắc mới cơ bản được giải tỏa.
Liên quan đến vụ xe cứu hỏa đi ngược chiều trên cao tốc và đâm vào xe chở khách, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 12 (Cảnh sát PCCC Hà Nội) cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn chiếc xe được giao nhiệm vụ đi cứu hộ.

Tin cùng chuyên mục