Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận: Lúng túng ngày đầu thông xe

Từ 0 giờ ngày 25-1, Dự án Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chính thức đưa vào khai thác 2 chiều phục vụ lưu thông trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

Lực lượng chức năng hướng dẫn các phương tiện vào cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Sáng 25-1, tại nút giao Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), hàng trăm xe tải, xe khách, xe du lịch… từ hướng TPHCM về miền Tây đi vào tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khiến nút giao thông Thân Cửu Nghĩa bị ùn tắc kéo dài khoảng 1km. Trong khi đó, trên Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, ô tô chạy theo hướng ngược lại khá thông thoáng.

Nhiều tài xế khi đến nút giao Thân Cửu Nghĩa, do không quan sát kỹ các biển chỉ dẫn nhập làn và hướng rẽ, nên lúng túng trước những ngã rẽ; một số tài xế phải dừng hẳn phương tiện để hỏi đường.

Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận: Lúng túng ngày đầu thông xe ảnh 2 Nhiều tài xế không quan sát kỹ các biển chỉ dẫn nhập làn và hướng rẽ nên lúng túng

Trên tuyến Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, các lực lượng chức năng được bố trí 24/24 giờ tại nút giao Thân Cửu Nghĩa và nút giao với Quốc lộ 30 để điều tiết giao thông khi có tình huống xảy ra.

Ông Lê Anh Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ (Phòng CSGT - Công an tỉnh Tiền Giang) cho biết, lực lượng giao thông tỉnh Tiền Giang trực tiếp điều tiết giao thông tại nút giao thông Thân Cửu Nghĩa và nút giao thông ngã ba An Thái Trung (huyện Cái Bè), ngoài ra tại các nút giao hướng ra ngã ba An Thái Trung đi Quốc lộ 30 hướng về Đồng Tháp và tại các đường nhánh, lực lượng chức năng túc trực 24/24 để điều tiết giao thông khi có sự cố xảy ra.

Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận: Lúng túng ngày đầu thông xe ảnh 3 Hướng miền Tây đi TPHCM khá thông thoáng

“Một số phương tiện chưa hiểu được hướng đi, vì vậy khi đến nút giao thông Thân Cửu Nghĩa bị lúng túng, mặt khác lực lượng chức năng điều tiết giao thông tại đây không cho phép xe container lưu thông trên tuyến Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, thế là các phương tiện này khi di chuyển đến nút giao thông trên buộc phải rẽ sang lối ra TP Mỹ Tho để vào Quốc lộ 1. Việc các phương tiện rẽ đột ngột đã làm cho nút giao thông Thân Cửu Nghĩa ùn ứ trong ngày đầu thông tuyến cao tốc này”, ông Lê Anh Tuấn cho biết.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong sáng 25-1, tại nút giao thông Thân Cửu Nghĩa, lực lượng chức năng đã trực tiếp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện khi tham gia lưu thông từ TPHCM đi Mỹ Thuận. Tuy nhiên, lượng xe khá đông và việc các tài xế còn bỡ ngỡ khi đi vào tuyến này khiến giao thông tại đây bị ùn ứ. Nhiều phương tiện không kịp chuyển làn để rẽ ra TP Mỹ Tho phải bắt buộc đi thẳng cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đến thị xã Cai Lậy mới có thể quay đầu lại.    

Mặt khác, lối ra thị xã Cai Lậy và một số lối ra khác bị chắn theo quy định, các tài xế chưa nắm được thông tin này buộc phải đi thẳng hướng Mỹ Thuận. Đến khu vực gần cầu Mỹ Quý (thị xã Cai Lậy), dải phân cách cao tốc được tháo dỡ (dải phân cách lưu động) để quay đầu về TP Mỹ Tho. Trong khi cao tốc lưu thông xe 2 chiều. Điều này gây nguy hiểm cho các phương tiện khi tham gia lưu thông trên tuyến này.

Một tài xế chở hàng đi TP Cần Thơ cho biết, anh cũng như nhiều tài xế khác vui mừng phấn khởi khi di chuyển vào cao tốc này để rút ngắn thời gian, tuy nhiên tại một số nút giao thông bị ùn ứ khiến các phương tiện di chuyển chậm. Thậm chí nhiều phương tiện không thể chuyển làn để đi vào lối ra TP Mỹ Tho mà buộc phải đi thẳng lên cao tốc sau đó quay đầu trở lại. 

Đồng thời, cao tốc không có làn khẩn cấp khiến các tài xế cảm thấy e ngại khi tham gia lưu thông. Đề nghị các cơ quan chức năng có hướng xử lý để các phương tiện yên tâm khi tham giao lưu thông trên tuyến cao tốc này.

Từ 0 giờ cùng ngày đến 24 giờ ngày 10-2, cho phép ô tô lưu thông 2 chiều trên tuyến chính cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận
Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang cho biết, lực lượng chức năng vừa lắp đặt bổ sung thêm nhiều biển báo hướng dẫn đường cho các phương tiện giao thông ra vào cao tốc TPHCM - Trung Lương; cũng như biển cảnh báo giao thông tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận để tài xế các phương tiện đi đúng làn đường, đảm bảo an toàn giao thông.

Đồng thời, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tại lối ra thị xã Cai Lậy (gần cầu Mỹ Quý), lực lượng chức năng túc trực 24/24 giờ, kiên quyết không cho phép các phương tiện lưu thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận quay đầu qua dải phân cách lưu động tại đây, nếu tài xế vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Trước đó, Ngày 19-1, UBND tỉnh Tiền Giang và Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận tổ chức lễ thông xe kỹ thuật cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Buổi lễ vinh dự đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên trong đoàn công tác tham dự, cắt băng thông xe kỹ thuật.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 25-1 đến 24 giờ ngày 10-2, cho phép ô tô lưu thông 2 chiều trên tuyến chính cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (đoạn từ nút giao Thân Cửu Nghĩa đến nút giao với Quốc lộ 30 và đường nối ra Quốc lộ 1). Thời gian cho phép lưu thông 24/24 giờ. Tốc độ lưu hành tối đa 80 km/h, tốc độ tối thiểu 60 km/h.

Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận: Lúng túng ngày đầu thông xe ảnh 5 Xe quá khổ - quá tải; xe container từ 20 feet trở lên; xe đầu kéo kéo theo sơ mi - rơ mooc; xe chở vật liệu dễ cháy nổ (xăng dầu, gas, nhựa đường) không được đi vào cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trong thời gian tổ chức lưu thông dịp Tết Nguyên đán năm 2022

Các phương tiện không được đi vào cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trong thời gian tổ chức lưu thông dịp Tết Nguyên đán năm 2022, gồm: Xe quá khổ - quá tải; xe container từ 20 feet trở lên; xe đầu kéo kéo theo sơ mi - rơ mooc; xe chở vật liệu dễ cháy nổ (xăng dầu, gas, nhựa đường…); người đi bộ; xe thô sơ, xe máy, xe máy và máy kéo; xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70 km/h (trừ người, phương tiện, thiết bị phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc).

Để liên hệ, tiếp nhận thông tin khi gặp sự cố (tai nạn giao thông, va chạm giao thông, sự việc mất an toàn giao thông…) trên tuyến chính Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, người dân có thể liên hệ qua những số điện thoại sau: Cục Cảnh sát giao thông: 0692.336.233; Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang: 0693.599.585; Công an huyện Châu Thành: 0273.3831.777; Công an thị xã Cai Lậy: 0273.3772.052; Công an huyện Cai Lậy: 0273.3826.482; Công an huyện Cái Bè: 0273.3824.238.

Tin cùng chuyên mục