Trước thông tin một số cơ quan báo chí đưa về việc Bộ GTVT chấp thuận lùi thời gian hoàn thành dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đến ngày 30-6, đại diện Bộ GTVT đã khẳng định thông tin này là không chính xác.
Ngày 19-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện gửi các bộ ngành, địa phương liên quan phân công giải quyết vướng mắc, kiến nghị liên quan đến đầu tư, xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.
Chiều 30-1, tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với các bộ, ngành, địa phương vùng ĐBSCL về tình hình triển khai các công trình, dự án trên địa bàn.
Ngày 13-1, Sở GTVT tỉnh Bình Thuận cho biết, đã làm việc với các đơn vị liên quan và đề nghị báo cáo kế hoạch, tiến độ thi công sửa chữa hàng loạt tuyến đường bị hư hỏng do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu thi công đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Bình Thuận.
Ngày 13-1, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ GTVT, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ ra nhiều vấn đề chưa làm được của ngành và yêu cầu lãnh đạo Bộ GTVT phải có giải pháp quyết liệt để khắc phục và thực hiện trong năm 2023.
Sáng 1-1-2023, Bộ GT-VT đã phối hợp với 9 tỉnh miền Trung và Tây Nam bộ chính thức khởi công đồng loạt 12 dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025.
Đại diện Cục Cảnh sát giao thông thông tin, hiện đơn vị chức năng của Cục Cảnh sát giao thông đang phối hợp với Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) điều tra làm rõ hành vi chặn ngang xe trên đường cao tốc của một tài xế, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý hình sự với tội danh “Gây rối trật tự công cộng”.
Tối 6-9, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, vấn đề điều hành giá xăng dầu, việc một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bị cơ quan chức năng tước giấy phép được các cơ quan báo chí quan tâm.
Hiện nay, trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam đều triển khai các dự án lớn của ngành giao thông vận tải (gồm các dự án lớn trên 10.000 tỷ đồng phải báo cáo cấp có thẩm quyền; các dự án dưới 10.000 tỷ đồng; các dự án hợp tác công - tư)
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa điều chỉnh lại quy định liên quan đến số dư tài khoản thu phí không dừng (ETC) của khách hàng tại đầu vào của 4 tuyến cao tốc do đơn vị này quản lý từ ngày 6-8.
Ngày 20-6, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tại Dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan.
Cục Quản lý Đường bộ IV thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục triển khai kế hoạch bảo trì năm 2022 trên tuyến đường bộ cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương. Thời gian thi công sửa chữa các hạng mục công trình dự kiến đến hết ngày 10-10-2022.
Bộ GTVT vừa cho biết, việc thí điểm áp dụng thu phí không dừng (ETC) trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ được thực hiện qua 3 giai đoạn, từng bước xóa bỏ barrier.
Bộ GTVT vừa yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) tại các dự án đường cao tốc.
Ngày 28-3, Bộ GTVT cho biết đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) tại các dự án đường cao tốc do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý, gồm: Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bến Lức - Long Thành và TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.
LTS: ĐBSCL gồm 13 tỉnh thành, hơn 21 triệu dân, là vùng sản xuất, xuất khẩu lúa gạo, thủy sản, trái cây chủ lực của cả nước. Mặc dù đã được Nhà nước quan tâm đầu tư, nhưng thực tế hệ thống giao thông đường bộ ở ĐBSCL đã trở nên quá lạc hậu. Sức bật mới cho ĐBSCL phải bắt đầu từ giao thông!
Chiều 11-3, UBND TPHCM tổ chức Hội thảo dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM, với sự tham gia của chuyên gia, sau khi hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.