Cao tốc và Quốc lộ 1, 51 qua địa phận Đồng Nai thông thoáng

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, trong buổi sáng 4-9, giao thông trên các tuyến quốc lộ, cao tốc qua địa bàn Đồng Nai thông thoáng. 
Clip Giao thông thông thoáng trên cao tốc, quốc lộ qua Đồng Nai. Thực hiện: VĂN PHONG - HOÀNG BẮC

Trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, phương tiện không đông hơn ngày thường, chủ yếu là các loại xe du lịch 5 -7 chỗ, biển kiểm soát TPHCM và các tỉnh Đông Nam bộ trở về sau kỳ nghỉ lễ. Tại điểm giao giữa cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với TPHCM - Long Thành - Dầu Giây không xảy ra tình trạng kẹt xe hay ùn ứ như ngày 1-9 nhờ có lực lượng CSGT túc trực, nhanh chóng giải quyết các sự cố phát sinh.

Trong khi đó, trên đoạn cao tốc Long Thành - TPHCM, do lượng xe đổ dồn về quá đông nên từ 13 giờ có hiện tượng ùn ứ cục bộ khoảng 30 phút, khiến các xe ô tô di chuyển khá chậm chạp từ lối rẽ vào huyện Nhơn Trạch đến cầu Long Thành.

>>> Một số hình ảnh PV ghi lại:

Cao tốc và Quốc lộ 1, 51 qua địa phận Đồng Nai thông thoáng ảnh 1

Quốc lộ 1 qua thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất thông thoáng trong sáng 4-9. Ảnh: HOÀNG BẮC

Do trời mưa nên nhiều người phải dừng lại để mặc áo mưa tại Ngã Tư Vũng Tàu (TP Biên Hoà). Ảnh: HOÀNG BẮC

Do trời mưa nên nhiều người phải dừng lại để mặc áo mưa tại Ngã Tư Vũng Tàu (TP Biên Hoà). Ảnh: HOÀNG BẮC

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thông thoáng, chủ yếu là xe du lịch 5 chỗ, 7 chỗ BKS TPHCM và các tỉnh Đông Nam bộ. Ảnh: VĂN PHONG

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thông thoáng, chủ yếu là xe du lịch 5 chỗ, 7 chỗ BKS TPHCM và các tỉnh Đông Nam bộ. Ảnh: VĂN PHONG

Quốc lộ 51 qua huyện Nhơn Trạch đông đúc người qua lại. Ảnh: HOÀNG BẮC

Quốc lộ 51 qua huyện Nhơn Trạch đông đúc người qua lại. Ảnh: HOÀNG BẮC

Tin cùng chuyên mục