Cấp cứu kịp thời bệnh nhân tự đóng đinh vào đầu

Ngày 10-1, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, vừa phẫu thuật thành công trường hợp hy hữu khi dị vật là cây đinh 4cm xuyên sọ, do nạn nhân tự đóng đinh vào đầu.

Cấp cứu kịp thời bệnh nhân tự đóng đinh vào đầu ảnh 1 Bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân 

Cụ thể, ông N. V. Đ. (70 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long), mắc bệnh trầm cảm khoảng 12 năm nay, có uống thuốc điều trị. Gần đây, nạn nhân thường xuyên mất ngủ, cảm thấy đau đớn, bức rứt khó chịu. Khoảng 15 giờ ngày 7-1, nạn nhân tự đóng một cây đinh vào ngay đỉnh đầu của mình. Sau khi phát hiện, người nhà đưa vào bệnh viện địa phương rồi chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.  

Nhận định đây là trường hợp nghiêm trọng, các bác sĩ tiến hành hội chẩn phẫu thuật khẩn cấp lấy cây đinh ra. Đến ngày 10-1, nạn nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, vết mổ khô, không sốt, không yếu liệt chi, đang được theo dõi và điều trị tại khoa Ngoại Thần kinh, kết hợp điều trị trầm cảm.

Cấp cứu kịp thời bệnh nhân tự đóng đinh vào đầu ảnh 2 Cây đinh được lấy ra sau khi phẫu thuật thành công 

Tin cùng chuyên mục