Cháy công trình xây dựng ở quận Bình Thạnh, 1 nữ công nhân bị ngất xỉu

Vụ cháy công trình xây dựng thuộc Tổng công ty Thủy Lợi 4 đường Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM xảy ra vào trưa ngày 14-1. Vụ việc khiến cho 1 nữ công nhân bị ngất xỉu, nhiều người có một phen hoảng sợ.
Lực lượng chức năng tại hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH
Lực lượng chức năng tại hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH

Gần 14 giờ ngày 14-1, Công an quận Bình Thạnh đang phối hợp cùng lực lượng PCCC TPHCM đang phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ cháy ở công trình xây dựng tại khu vực.

Cháy công trình xây dựng ở quận Bình Thạnh, 1 nữ công nhân bị ngất xỉu ảnh 1 Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 15 cùng ngày, khi các công nhân đang nghỉ trưa ở công trình xây dựng thuộc Tổng công ty Thủy Lợi 4 địa chỉ số 286-288 đường Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM thì ngửi thấy mùi khét. Ít phút sau, ngọn lửa bùng cháy dữ dội nên các công nhân vội hô hoán, bỏ chạy ra bên ngoài.

Một số công nhân dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành công. Chỉ trong ít phút ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Cháy công trình xây dựng ở quận Bình Thạnh, 1 nữ công nhân bị ngất xỉu ảnh 2
Cháy công trình xây dựng ở quận Bình Thạnh, 1 nữ công nhân bị ngất xỉu ảnh 3 Người dân theo dõi vụ việc. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh cùng lực lượng PCCC TPHCM đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ có mặt, tiến hành dập lửa. Tuyến đường Nguyễn Xí, đoạn từ Nơ Trang Long đến gần cầu Đỏ cũng bị phong tỏa nhằm phục vụ công tác chữa cháy.

Cháy công trình xây dựng ở quận Bình Thạnh, 1 nữ công nhân bị ngất xỉu ảnh 4 Lực lượng phong tỏa tuyến đường để chữa cháy. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Cháy công trình xây dựng ở quận Bình Thạnh, 1 nữ công nhân bị ngất xỉu ảnh 5
Vụ việc khiến nhiều người dân có một phen hoảng sợ. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Một lúc sau, lực lượng chữa cháy thành công và đưa 1 nữ công nhân bị ngất xỉu ra ngoài. Vụ cháy may mắn không có thương vong nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi. Bước đầu, vụ cháy được xác định từ kho thiết bị ở tầng trệt công trình.

Được biết, công trình xây dựng thuộc Tổng công ty Thủy Lợi 4 trên đang thi công với 1 tầng hầm và 11 tầng nổi. Thời gian cháy xảy ra lúc các công nhân đang đi ăn trưa và nghỉ ngơi.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục