

Ngày 24-10 đoàn tàu đã chạy một chặng đường dài khoảng 80km, từ thành phố Linkoeping (nam thủ đô Stockholm) đến thành phố biển Vaestervik (tây Thụy Điển). Tàu chạy bằng khí đốt sinh học trên được cải tiến từ một đoàn tàu hiệu Fiat cũ với các động cơ điesel đã được thay thế bằng 2 động cơ khí đốt của hãng Volvo. Mỗi khoang tàu có khoảng 60 chỗ ngồi.
Hãng Svenk cho biết tàu này sẽ không gây ô nhiễm môi trường. Tàu trên được trang bị 11 thùng đựng nhiên liệu đủ để chạy 600km, và những thùng này có thể được nạp đầy trở lại. Vận tốc cao nhất của tàu có thể lên tới 130km/h.
Khí biôga là hỗn hợp khí mêtan và cácbon ôxít, được sản sinh từ quá trình hoạt động phân huỷ hợp chất hữu cơ của các sinh vật yếm khí (không có ôxy). Cả dầu mỏ và biogas đều sinh ra do tác động của vi sinh vật, tuy nhiên biôga được sản xuất rất nhanh, chỉ trong 2 tuần so với hàng triệu năm của dầu mỏ và khí tự nhiên.
Theo các nhà môi trường học, quá trình sản xuất biôga giảm tới 40% khí thải CO2 do được sản xuất thông qua quá trình phân huỷ các chất thải hữu cơ của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và các hoạt động sinh hoạt của con người… Nhiều quốc gia đã đặt vấn đề hợp tác với Thụy Điển trong dự án tàu chạy bằng biogas.
V.Q (Theo TTXVN)