Cháy trong đường hầm xe lửa xuyên núi đang xây ở Áo

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực giải cứu các công nhân xây dựng còn mắc kẹt trong đường hầm đang xây dưới dãy Alps ở tỉnh Tyrol của Áo sau vụ cháy xảy ra vào sáng nay, 11-12.
Đường hầm xe lửa Brenner kết nối Áo với Italia dự kiến hoàn thành năm 2025. Ảnh: BBT-SE
Đường hầm xe lửa Brenner kết nối Áo với Italia dự kiến hoàn thành năm 2025. Ảnh: BBT-SE

AP dẫn lời phát ngôn viên Stefan Eder của cảnh sát tỉnh Tyrol cho biết, vụ cháy xảy ra vào sáng 11-12 "tương đối sâu bên trong" đường hầm xe lửa Brenner. Nguyên nhân vụ việc do một máy khoan đường hầm bốc cháy.

12 công nhân được cho là đã trú ẩn trong một container an toàn bên trong đường hầm, nhưng còn 3 công nhân chưa rõ đang ở đâu.

Trước đó, Đài Phát thanh ORF của Áo cho biết, vụ cháy xảy ra tại công trường xây dựng đường hầm xe lửa Brenner, lúc đang có khoảng 50 công nhân làm việc.

Đường hầm xe lửa Brenner dài 55 km dự kiến hoàn thành năm 2025, kết nối thành phố Innsbruck của Áo với miền Bắc Italia, một phần của hệ thống đường hầm xe lửa xuyên dãy Alps dài 64 km là đường hầm xe lửa dài nhất thế giới.

Tin cùng chuyên mục