Chỉ số tia cực tím tại Nam bộ có nguy cơ gây hại rất cao

Trong ngày 6-8, chỉ số tia cực tím (UV) tại miền Bắc đạt ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình, riêng thành phố Hải Phòng đạt ngưỡng gây hại cao trong khoảng từ 11-12 giờ. Khu vực Nam bộ đạt ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao.
Cần trang bị đồ dùng chống nắng để phòng tránh các tác hại của tia cực tím và đề phòng sốc nhiệt. Ảnh minh họa
Cần trang bị đồ dùng chống nắng để phòng tránh các tác hại của tia cực tím và đề phòng sốc nhiệt. Ảnh minh họa

Cụ thể, từ 11 giờ đến 13 giờ ngày 6-8, chỉ số tia cực tím tại các thành phố ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao gồm: Thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) ở mức 8,7; thành phố Đà Nẵng 8,3 và thành phố Hội An (Quảng Nam) 9,1. Thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) 10,4, Thành phố Hồ Chí Minh 8,3, thành phố Cần Thơ và thành phố Cà Mau (Cà Mau) đều ở mức 10,2.

Dự báo từ ngày 7 đến 9-8, chỉ số tia cực tím cực đại tại các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ đạt ngưỡng gây hại cao tới rất cao (8-10). Khu vực Trung bộ và Nam bộ duy trì ngưỡng gây hại rất cao (9-10), riêng thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) đạt ngưỡng trung bình (5) trong ngày 9-8.

Chỉ số nóng bức (Heat - Index) tại thành phố Đà Nẵng, thành phố Quy Nhơn (Bình Định) trong ngày 6-8 ở mức nguy hiểm, người dân có khả năng say nắng, chuột rút hoặc kiệt sức, sốc nhiệt khi tiếp xúc hoặc hoạt động thể chất kéo dài dưới nắng nóng.

Để phòng tránh các tác hại của tia cực tím và đề phòng sốc nhiệt, người dân khi làm việc ngoài trời nắng cần trang bị đồ dùng chống nắng như: quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính… luôn đảm bảo đủ nước uống cho cơ thể.

Tại khu vực vùng núi, trung du Bắc bộ, từ đêm 7 đến 8-8, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20 - 50mm, có nơi trên 100mm. Các khu vực vùng núi đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Khu vực đồng bằng đề phòng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị.

Tin cùng chuyên mục